Ai Cập sẽ thoái vốn nhà nước để thúc đẩy khu vực tư nhân

10:21' - 10/04/2025
BNEWS Theo Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, nước này sẽ chào bán cổ phần tại một số công ty do quân đội sở hữu trên sàn giao dịch chứng khoán, để thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào nền kinh tế.
Ông Madbouly khẳng định rằng các cổ phần sẽ được chào bán theo thỏa thuận đã ký ngày 9/4 giữa Quỹ chủ quyền của Ai Cập, Tổ chức các dự án dịch vụ quốc gia trực thuộc quân đội, một số ngân hàng đầu tư và các hãng tư vấn.

Theo ông Madbouly, trong số những công ty liên kết với quân đội được chào bán có các nhà bán lẻ xăng dầu Wataniya và Chillout, công ty nước đóng chai Safi, công ty Silo Foods và công ty xây dựng và phát triển đường bộ quốc gia.

 
Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng tuần sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Ai Cập Madbouly thông báo rằng Ai Cập sẽ bắt đầu chào bán một số công ty như đã hứa trong năm nay và “sẽ hoàn thành phần còn lại vào năm 2026”. Ông nói thêm đây là một phần trong chiến lược thoái vốn nhà nước khỏi các công ty công, đồng thời cung cấp và tối đa hóa lợi ích của tài sản nhà nước.

Với bước đi này, Ai Cập đặt mục tiêu đáp ứng những yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào nền kinh tế.

Tuần trước, Ai Cập đã nhận được khoản vay 1,2 tỷ USD từ IMF sau khi quỹ này phê chuẩn đợt đánh giá thứ tư về chương trình cải cách kinh tế của quốc gia Bắc Phi.

Khoản giải ngân này là một phần của Cơ chế Quỹ mở rộng trị giá 8 tỷ USD đã được thỏa thuận vào tháng 3/2024, bổ sung cho chương trình vay ban đầu trị giá 3 tỷ USD, kéo dài 46 tháng đã được phê duyệt vào cuối năm 2022 để hỗ trợ những cải cách của Ai Cập.

Đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngoại tệ dai dẳng và mức nợ cao, quốc gia Bắc Phi này đã thực hiện những biện pháp thắt lưng buộc bụng, bao gồm phá giá đồng nội tệ và tăng lãi suất, để tuân thủ các yêu cầu của IMF.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục