BNEWS Một số người mua hàng ở Mỹ đang phải chịu các khoản phí bất ngờ từ những hãng vận chuyển quốc tế khi việc miễn thuế nhập khẩu cho các mặt hàng dưới 800 USD chấm dứt theo quy định mới.
Theo kênh NBC News ngày 8/9, một số người mua hàng ở Mỹ cho biết họ đang phải chịu các khoản phí bất ngờ từ những hãng vận chuyển quốc tế khi việc miễn thuế nhập khẩu cho các mặt hàng dưới 800 USD chấm dứt trong khuôn khổ chính sách áp thuế của Tổng thống Donald Trump.
Các hóa đơn thuế đến bất ngờ và gây sốc: 1.400 USD cho một linh kiện máy tính từ Đức, 620 USD cho một vỏ máy tính làm bằng nhôm từ Thụy Điển và 1.041 USD cho một lô hàng túi xách từ Tây Ban Nha.Điều này dẫn đến sự bực bội và bối rối khi cả người mua lẫn người vận chuyển đều cố gắng thích nghi với thực tế mới đối với việc đặt hàng từ nước ngoài.
Ông Thomas Andrews, điều hành một doanh nghiệp ở phía Bắc New York chuyên phục hồi máy tính cổ từ thập niên 1980 và 1990, cho biết ông đã sốc khi nhận được hóa đơn thuế từ DHL khoảng 1.400 USD cho một linh kiện trị giá 750 USD. Ông cho rằng chắc chắn có nhầm lẫn.
Cuối ngày 5/9, một đại diện của DHL nói với ông Andrews rằng khoản phí ban đầu thực sự không chính xác: hóa đơn thuế đúng ra chỉ khoảng 110 USD. Nhưng đã quá muộn: ông Andrews đã từ chối nhận hàng để tránh phải trả phí. Ngay sau khi biết về khoản phí được điều chỉnh, ông nhận ra DHL đã bắt đầu gửi trả hàng về Đức. Cuối cùng, ông Andrews phải chịu phí vận chuyển trả hàng – khoảng 50 USD. Ngày 29/8, lần đầu tiên trong gần một thế kỷ, các mặt hàng có giá trị nhỏ nhập vào Mỹ – còn gọi là “de minimis goods” – bắt đầu chịu thuế nhập khẩu. Điều này có nghĩa là ngay cả những đơn hàng cá nhân nhỏ cũng phải chịu các khoản thuế đáng kể áp dụng với những đối tác thương mại của Mỹ. Mặc dù một phán quyết gần đây của Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ tuyên bố nhiều khoản thuế của Tổng thống Trump là vi hiến, nhưng các khoản thuế này vẫn có hiệu lực trong khi ông Trump kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Để tuân thủ các quy định “de minimis” mới, nhiều quốc gia đã tạm ngừng gửi hàng sang Mỹ, khiến lưu lượng bưu kiện vào Mỹ giảm khoảng 80%, theo một cơ quan của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, nhiều đơn hàng vẫn tiếp tục được gửi. Kể từ khi quy định “de minimis” mới có hiệu lực, các mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện về khách hàng Mỹ nhận hóa đơn sốc từ các hãng vận chuyển lớn như DHL, FedEx và UPS, mà không nhận được thông báo về những khoản phí từ nhà bán hàng nước ngoài mà họ đã đặt. Các hãng vận chuyển, ngược lại, đang bị ngập trong những tin nhắn từ khách hàng tranh cãi về các khoản phí, kèm theo những yêu cầu trả hàng vì khách hàng từ chối nhận để tránh phải trả tiền. Một đại diện của DHL cho biết công ty “cam kết hỗ trợ khách hàng qua các thay đổi thuế gần đây và đảm bảo những lô hàng được quản lý hiệu quả”. “Chúng tôi khuyến khích khách hàng lưu ý các chính sách vận chuyển của những thương hiệu mà họ mua sắm và nhớ rằng các khoản thuế phải nộp cho Chính phủ Mỹ,” đại diện này nói. Chính quyền Tổng thống Trump đã ca ngợi hàng tỷ USD doanh thu từ các khoản thuế này – và trong trường hợp quy định “de minimis” mới, cho rằng thay đổi này là cần thiết để ngăn chặn dòng chảy những gói thuốc nhỏ và nguyên liệu ma túy bất hợp pháp. Trong một tuyên bố đăng vào ngày quy định “de minimis” mới có hiệu lực, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho biết ngành logistics “đã thích nghi với các thay đổi với sự gián đoạn tối thiểu”. Ông Nick Baker, đồng lãnh đạo bộ phận thương mại và hải quan tại Kroll – một công ty tư vấn cho các hãng vận chuyển – cho biết các nhà bán hàng nước ngoài có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho hãng vận chuyển về phân loại hàng hóa, điều này rất quan trọng để tính thuế – nhưng về mặt quy định, khách hàng, với tư cách là người nhập khẩu chính thức, cuối cùng phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của thông tin đó. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bị bất ngờ. Sau khi nhận hóa đơn thuế 620 USD cho một vỏ nhôm máy tính trị giá 300 USD từ Thụy Điển, ông Robert Wang quyết định từ chối nhận hàng. Kỹ sư phần mềm ở khu vực Vịnh San Francisco này cho biết ông đã đặt hàng ngày 22/8 với Louqe, một nhà bán hàng cao cấp của Thụy Điển. Hơn một tuần sau, ông nhận thông báo từ UPS về hóa đơn. “Sự bối rối chuyển sang hoảng loạn nửa đêm”, ông Wang nói, khi ông gấp rút tìm hiểu tình hình. Cuối cùng, UPS xác nhận ông bị tính thuế 200% mà Tổng thống Trump áp dụng với một số mặt hàng nhôm. Ông Wang cho biết ông đã cố liên hệ Louqe về khoản phí, nhưng không nhận được phản hồi. Công ty cũng không trả lời yêu cầu bình luận từ NBC News. Trong một tuyên bố, UPS cho biết họ có các giải pháp dành cho nhà bán hàng để thích nghi với môi trường mới, nhưng không đề cập đến tình huống khách hàng bị tính phí. Ông Baker nói nhiều doanh nghiệp nước ngoài phụ thuộc vào khách hàng Mỹ hiện đối mặt với tình thế khó xử: tự chịu chi phí thuế – nếu họ tính toán đúng ngay từ đầu – hoặc chuyển phí cho khách hàng, điều này có thể khiến khách hàng e ngại. Nhiều nhà bán hàng nước ngoài đã đăng thông báo trên mạng xã hội để cảnh báo khách hàng Mỹ rằng họ đang tạm ngừng gửi hàng đến Mỹ. Một số doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ cũng phải chịu thiệt hại. Một ngày sau khi nhận một lô hàng từ Tây Ban Nha gồm túi xách trị giá khoảng 600 USD, ông Herm Narciso cho biết ông và vợ, điều hành một cửa hàng bán lẻ ở Dunedin, Florida, chuyên bán lại hàng từ châu Âu, nhận được hóa đơn thuế 1.041,44 USD từ DHL. “Chúng tôi không thể hiểu sao có thể áp mức thuế cao như vậy”, ông Narciso nói. Họ cho biết sẽ nộp đơn khiếu nại, nhưng việc trả lời có thể mất hai tuần đến bốn tuần. Ông Narciso lo lắng cửa hàng của họ sẽ không thể tồn tại với các thay đổi gần đây nếu tiếp tục nhận những hóa đơn tương tự. Tháng trước, các quan chức chính phủ Mỹ cho biết quy định miễn thuế quan đối với các lô hàng gửi theo đường bưu điện có giá trị dưới 800 USD hay còn gọi là “de minimis” sẽ kết thúc vĩnh viễn từ ngày 29/8. Việc thực thi chính sách mới này đi kèm theo một giai đoạn chuyển tiếp 6 tháng, trong đó các đơn vị vận chuyển bưu chính có thể lựa chọn nộp một mức thuế cố định từ 80 USD đến 200 USD cho mỗi bưu kiện, tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ bắt đầu thu các mức thuế thông thường đối với tất cả những lô hàng bưu kiện nhập khẩu từ toàn cầu, bất kể giá trị, kể từ lúc bắt đầu ngày 29/8 theo giờ mùa Hè miền Đông nước Mỹ (EDT). Thay đổi này có nghĩa là kể từ ngày 29/8, hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ nước ngoài sẽ bị áp dụng mức thuế riêng theo từng quốc gia. Đối với một mặt hàng trị giá 800 USD đến từ một quốc gia có mức thuế suất từ 25% trở lên - như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Thụy Sĩ hoặc Canada - chi phí bổ sung có thể lên tới ít nhất 200 USD chỉ để đưa sản phẩm vào nước Mỹ.Tin liên quan
Những tác động khi Mỹ vá lỗ hổng "De Minimis"
Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chịu mức giá cao hơn và nguy cơ giao hàng chậm trễ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt miễn thuế đối với hàng nhập khẩu giá trị thấp từ Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.









