​ Airbus có thể nhận được đơn đặt hàng mua 500 máy bay từ IndiGo của Ấn Độ

18:07' - 05/06/2023
BNEWS Theo các nguồn tin bên lề một cuộc họp ngành hàng không ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Airbus nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho đơn đặt hàng của IndiGo.

Ngày 4/6, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết nhà sản xuất máy bay Airbus đang tiến gần đến một thỏa thuận bán số lượng máy bay kỷ lục, lên tới gần 500 chiếc, cho IndiGo -  hãng hàng không lớn nhất của Ấn Độ.

 

Theo các nguồn tin bên lề một cuộc họp ngành hàng không ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Airbus nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho đơn đặt hàng của IndiGo, với số lượng mua máy bay cao hơn nhiều so với thỏa thuận mua 470 chiếc của Air India hồi tháng 2.

Các nguồn tin cho biết thỏa thuận mua máy bay của IndiGo gồm 500 chiếc máy bay thân hẹp, thuộc dòng máy bay A320 vận tải hành khách thương mại.

Theo các nhà phân tích, thỏa thuận trị giá khoảng 50 tỷ USD tính theo giá niêm yết của Airbus công bố gần đây. Tuy nhiên, với một đơn hàng số lượng lớn, trị giá có thể thấp hơn 50% so với dự tính.

Giám đốc điều hành IndiGo, ông Pieter Elbers và đại diện hai hãng sản xuất máy bay Airbus và Boeing đã từ chối đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Tháng 3 vừa qua, Reuters đưa tin IndiGo - hiện chiếm 56% thị phần hàng không nội địa của Ấn Độ, đang đàm phán với cả hai nhà sản xuất máy bay Boeing và Airbus cho đơn đặt hàng - nếu được xác nhận sẽ là đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay của một hãng hàng không tính theo số lượng.

Hãng IndiGo hiện là một trong những đối tác lớn của Airbus. Cho đến nay, hãng đã đặt hàng tổng cộng 830 máy bay dòng A320, trong đó có gần 500 chiếc chưa được giao.

Hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu Airbus và Boeing đã thu được hàng tỷ USD từ các đơn đặt hàng mới kéo dài đến sau năm 2030, trong bối cảnh các hãng hàng không khóa nguồn cung trước tình trạng thiếu hụt sắp xảy ra.

Theo báo cáo hôm 1/6 của Barclays, các hãng vận tải hàng không Ấn Độ hiện đang có số lượng đặt hàng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, với hơn 6% thị phần tồn đọng trong ngành. Một số nhà phân tích quan ngại các hãng hàng không có thể đang đặt hàng nhiều hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Tập đoàn hàng không Lufthansa (Đức) Carsten Spohr cho biết lượng cung máy bay vẫn đang vượt nhu cầu toàn cầu.

Ấn Độ - thị trường hàng không lớn thứ ba thế giới, đang chứng kiến sự phục hồi du lịch mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, với lượng hành khách gia tăng bất chấp giá vé cao.

Hãng hàng không IndiGo đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất vào cuối năm 2029, đồng thời mở rộng mạng lưới tại các thị trường quốc tế. Hiện hãng đang có quan hệ hợp tác liên danh với 7 hãng hàng không khác, trong đó có Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ), American Airlines (Mỹ) và KLM (Hà Lan)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục