BNEWS Algeria chi hơn 16 tỷ Dinar (khoảng 123 triệu USD) cho việc quy hoạch các khu du lịch nhằm thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy những dự án xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Algeria đang bước thêm một bước mới trong chiến lược phục hồi ngành du lịch nước này.
Bộ trưởng Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Algeria, bà Houria Meddahi, đã thông báo phân bổ một khoản ngân sách hơn 16 tỷ Dinar (khoảng 123 triệu USD) cho việc quy hoạch các khu du lịch nhằm thu hút các nhà đầu tư và thúc đẩy những dự án xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch.
Theo quan chức này, bước đi trên nằm trong kế hoạch tổng thể để đưa du lịch trở thành một đòn bẩy thực sự trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế và tạo ra của cải.
Bà Meddahi cho biết Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Quốc gia đã công bố 240 lô đất dành riêng cho các dự án du lịch. Những khu đất này sẽ được cấp cho các nhà đầu tư muốn xây dựng những khu nghỉ dưỡng khách sạn, cơ sở lưu trú hoặc các dự án liên quan đến du lịch biển, du lịch sa mạc và du lịch núi. Để bảo đảm thành công của các dự án đầu tư, một ủy ban liên ngành đã được thành lập, với nhiệm vụ đồng hành cùng những chủ dự án ở mọi giai đoạn - từ việc xin đất, hoàn thiện thủ tục hành chính – kỹ thuật, cho đến khi triển khai dự án trên thực tế.
Bộ trưởng Meddahi cho biết thêm 85 dự án du lịch đã được phê duyệt và sẽ sớm bước vào giai đoạn triển khai tại nhiều tỉnh trên toàn đất nước. Các dự án này nằm trong chiến lược quốc gia giai đoạn 2024–2030, với mục tiêu khôi phục vị thế xứng đáng của ngành du lịch trong nền kinh tế Algeria.
Chính quyền Algeria đặt mục tiêu tăng sức hấp dẫn du khách, khuyến khích đầu tư tư nhân, tạo ra hàng nghìn việc làm bền vững, đồng thời vẫn tuân thủ các nguyên tắc phát triển bền vững. Bà Meddahi nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy du lịch gia đình là một trong những ưu tiên trọng tâm trong chính sách do Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đề ra, nhằm tạo điều kiện để các gia đình Algeria có thể tiếp cận những dịch vụ nghỉ dưỡng với chi phí phù hợp.
Theo Bộ trên, mục tiêu đặt ra là nâng công suất lưu trú toàn quốc lên khoảng 147.000 giường và tạo ra gần 39.000 việc làm thường xuyên. Việc mở rộng hệ thống cơ sở lưu trú được kỳ vọng sẽ góp phần giảm giá dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước đang gia tăng mạnh.
Tin liên quan
Mỹ áp thuế chống bán phá giá 127% đối với thép xây dựng của Algeria
Bộ Thương mại Mỹ đã ra quyết định sơ bộ áp thuế chống bán phá giá 127% đối với thép xây dựng (thép cốt bê tông) nhập khẩu từ Algeria.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...











