Ấn Độ dự kiến giảm mạnh thuế ô tô EU, mở cửa thị trường tỷ dân
Đây được coi là động thái mở cửa thị trường lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia này, trong bối cảnh hai bên có khả năng đạt được một hiệp định thương mại tự do có thể vào ngày 27/1.
Hai nguồn tin nắm rõ các cuộc đàm phán cho biết chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã đồng ý giảm thuế ngay lập tức đối với khoảng 200.000 ô tô động cơ đốt trong có giá nhập khẩu trên 15.000 euro (17.739 USD) từ khối 27 quốc gia này mỗi năm. Đây là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay nhằm mở cửa lĩnh vực này. Nguồn tin cũng nói thêm rằng hạn ngạch này vẫn có thể thay đổi vào phút chót.
Theo hai nguồn tin trên, xe điện chạy pin sẽ không được giảm thuế nhập khẩu trong 5 năm đầu tiên nhằm bảo vệ khoản đầu tư của các doanh nghiệp trong nước như Mahindra & Mahindra và Tata Motors vào lĩnh vực còn non trẻ này. Sau 5 năm, xe điện sẽ được áp dụng mức cắt giảm thuế tương tự.
Các nguồn tin này cũng cho biết thêm, mức thuế trên sẽ tiếp tục được giảm xuống 10% theo thời gian, giúp các nhà sản xuất ô tô châu Âu như Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW dễ dàng tiếp cận thị trường Ấn Độ hơn.
Ấn Độ và EU được dự đoán sẽ tuyên bố kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài về hiệp định thương mại tự do vào ngày 27/1, sau đó hai bên sẽ hoàn thiện các chi tiết và phê chuẩn văn kiện này. Cả Bộ Thương mại Ấn Độ và Ủy ban châu Âu đều chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Ấn Độ là thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới về doanh số bán hàng, sau Mỹ và Trung Quốc, nhưng ngành công nghiệp ô tô nội địa của nước này lại là một trong những ngành được bảo hộ chặt chẽ nhất. Ấn Độ hiện áp thuế 70% và 110% đối với ô tô nhập khẩu.
Thuế nhập khẩu thấp hơn sẽ là cú hích cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu như Volkswagen, Renault và Stellantis, cũng như các hãng xe sang Mercedes-Benz và BMW. Các hãng này tuy sản xuất xe tại Ấn Độ, nhưng gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô, một phần do mức thuế cao.
Một trong hai nguồn tin nhận định rằng mức thuế thấp hơn sẽ cho phép các nhà sản xuất ô tô bán xe nhập khẩu với giá rẻ hơn và thăm dò thị trường với danh mục sản phẩm đa dạng hơn trước khi cam kết tăng sản lượng tại Ấn Độ.
Các nhà sản xuất ô tô châu Âu hiện nắm giữ chưa đến 4% thị phần tại thị trường ô tô Ấn Độ. Thị trường này đang bị thống trị bởi Suzuki Motor của Nhật Bản cũng như các thương hiệu nội địa là Mahindra và Tata.
Tin liên quan
-
Ô tô xe máy
Doanh số bán xe máy điện VinFast tăng 473% so với năm trước
10:28' - 26/01/2026
Sáng 26/1, VinFast công bố đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại trong năm 2025, tăng 473% so với năm trước.
-
Ô tô xe máy
Suzuki bán nhà máy tại Thái Lan cho Ford, rút khỏi sản xuất ô tô
09:05' - 26/01/2026
Suzuki Motor quyết định bán nhà máy lắp ráp tại Thái Lan cho Ford Motor, chính thức chấm dứt sản xuất tại thị trường này trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng từ các hãng xe Trung Quốc.
-
Ô tô xe máy
Mexico triệu hồi hơn 2.500 xe Honda do nguy cơ lỗi phanh
08:51' - 25/01/2026
Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Liên bang Mexico (Profeco) vừa thông báo triệu hồi hơn 2.500 xe ô tô của hãng Honda do cảnh báo nguy cơ lỗi ở cơ cấu bàn đạp phanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máy
BYD chính thức gia nhập tổ chức tiêu chuẩn ô tô quốc tế IATF
07:00'
Hãng sản xuất ô tô Trung Quốc BYD cho biết BYD đã chính thức gia nhập Lực lượng Đặc nhiệm ô tô quốc tế (International Automotive Task Force - IATF).
-
Ô tô xe máy
THACO AUTO mở rộng thị trường xuất khẩu sang Trung Đông, châu Phi và Trung Á
10:32' - 13/03/2026
THACO AUTO đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu sang Trung Đông, châu Phi, Trung Á; phát triển xe tải, xe bus đạt chuẩn quốc tế và đẩy mạnh xuất khẩu bus các thương hiệu Scania, Mercedes-Benz, Volkswagen.
-
Ô tô xe máy
Doanh số ô tô Trung Quốc giảm mạnh, xuất khẩu vẫn bứt phá
08:20' - 13/03/2026
Thị trường ô tô Trung Quốc tháng 2/2026 giảm 15% do kết thúc trợ cấp và nhu cầu trầm lắng dịp Tết, trong khi xuất khẩu lại tăng vọt 52% khi các hãng xe đẩy mạnh mở rộng thị trường toàn cầu.
-
Ô tô xe máy
Honda ước tính tổn thất hàng tỷ USD do thị trường xe điện toàn cầu suy giảm
05:30' - 13/03/2026
Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản dự báo lỗ ròng lên tới 690 tỷ yen cho năm tài chính 2025 kết thúc vào tháng này, trong khi dự báo trước đó cho thấy lợi nhuận ròng là 300 tỷ yen.
-
Ô tô xe máy
Khai trương Nhà phân phối Honda Ô tô Quảng Ninh – Hạ Long
15:04' - 12/03/2026
Sáng 12/3, Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Ô tô Tín Phát - đơn vị thành viên của Tập đoàn BRG khai trương Nhà phân phối Honda Ô tô Quảng Ninh - Hạ Long.
-
Ô tô xe máy
Hàng loạt hãng sản xuất ô tô châu Âu sa thải nhân sự quy mô lớn
08:00' - 12/03/2026
Hàng loạt hãng sản xuất ô tô lớn tại châu Âu vừa công bố kế hoạch sa thải nhân sự quy mô lớn – một động thái này phơi bày những áp lực ngày càng tăng đối với ngành công nghiệp mũi nhọn của khu vực.
-
Ô tô xe máy
Hyundai lần đầu vượt Volkswagen về lợi nhuận hoạt động
07:39' - 12/03/2026
Hyundai Motor lần đầu vượt Volkswagen về lợi nhuận hoạt động năm 2025, vươn lên vị trí thứ hai thế giới sau Toyota, cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh của ngành ô tô toàn cầu.
-
Ô tô xe máy
Doanh số xe máy và ô tô Honda tại Việt Nam đều giảm
14:53' - 11/03/2026
Chiều 11/3, Công ty Honda Việt Nam công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2026 với doanh số xe máy và ô tô đều giảm, lần lượt ở mức 19,6% và 41,8% so với cùng kỳ năm trước.
-
Ô tô xe máy
Thị trường xe máy điện sôi động trong mùa bão giá xăng
11:42' - 11/03/2026
Mẫu xe máy điện VinFast Feliz II đang xuất hiện ngày càng dày đặc khi người dùng tìm kiếm phương tiện di chuyển tiết kiệm hơn trong bối cảnh giá xăng tăng.

Thuế nhập khẩu thấp hơn sẽ là cú hích cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu như Volkswagen, Renault và Stellantis. Ảnh: BNEWS/TTXVN