Ấn Độ: Giá vàng nội địa cao làm giảm sức mua lẻ mùa lễ hội

18:42' - 17/04/2026
BNEWS Nhu cầu vàng tại Ấn Độ ở mức khiêm tốn trong tuần này, khi giá nội địa cao làm giảm sức mua lẻ trước kỳ nghỉ cuối tuần dịp lễ hội Akshaya Tritiya.
Giá vàng nội địa giao dịch quanh mức 153.200 rupee (1.647 USD)/10 gram vào ngày 17/4, sau khi tăng lên 155.065 rupee/10 gram vào đầu tuần, mức cao nhất trong một tháng.

Mặc dù lễ Akshaya Tritiya đang đến gần, nhu cầu mua lẻ vẫn không tăng. Một thợ kim hoàn tại Bengaluru cho biết, thông thường người mua sẽ đặt trước vàng, nhưng năm nay họ không mấy mặn mà do giá cao. Lễ hội Akshaya Tritiya sẽ diễn ra vào ngày 19/4. Đây là dịp mà nhu cầu lớn thứ hai sau lễ Dhanteras, khi việc mua vàng được coi là mang lại may mắn.

 

Tại một số nơi ở Ấn Độ, mức chênh lệch giữa giá vàng vật chất và giá vàng giao ngay (chi phí bổ sung nhằm bù đắp cho chi phí sản xuất, phân phối và bán lẻ) ở mức 14 USD/ounce trong tuần này (đã bao gồm thuế nhập khẩu 6% và thuế bán hàng 3%), so với mức 9 USD/ounce của tuần trước.

Các nguồn tin trong ngành cho biết các ngân hàng Ấn Độ đã tạm dừng đặt hàng nhập khẩu vàng và bạc từ các nhà cung cấp nước ngoài, khiến hàng tấn kim loại bị mắc kẹt tại hải quan do chưa có lệnh chính thức của chính phủ cho phép nhập khẩu.

Thông thường, khi không có nguồn nhập khẩu từ ngân hàng, mức chênh lệch giá nói trên tại Ấn Độ sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, một nhà kinh doanh vàng tại Mumbai cho biết, lần này mức tăng không đáng kể do nhu cầu yếu và hoạt động bán ra từ các quỹ ETF./.

Lê Minh (Tổng hợp)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục