Ấn Độ: Lạm phát giá bán buôn cao nhất trong bốn tháng

20:21' - 18/04/2022
BNEWS Chỉ số giá bán buôn (WPI) của nước này đã tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng là 14,55% vào tháng Ba vừa qua, chủ yếu do giá dầu thô và giá hàng hóa tăng trở lại.
Hãng PTI của Ấn Độ trích các nguồn thạo tin cho biết chỉ số giá bán buôn (WPI) của nước này đã tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng là 14,55% vào tháng Ba vừa qua, chủ yếu do giá dầu thô và giá hàng hóa tăng trở lại, mặc dù giá các loại rau quả đã giảm xuống.

 
Theo dữ liệu chính phủ công bố ngày 18/4, lạm phát giá bán buôn của Ấn Độ đã duy trì ở mức hai con số 12 tháng liên tiếp bắt đầu từ tháng 4/2021. Số liệu WPI tháng Ba nói trên cao hơn mức 13,11% của tháng Hai và 7,89% trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng trước, lạm phát đối với các mặt hàng thực phẩm đã giảm từ 8,19% hồi tháng Hai xuống còn 8,06%, trong khi lạm phát giá rau cũng giảm từ 26,93% xuống 19,88%. Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho biết: "Tỷ lệ lạm phát cao vào tháng 3/2022 chủ yếu là do giá dầu thô và khí đốt tự nhiên, dầu khoáng, kim loại cơ bản, v.v... tăng do sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu trước tình hình xung đột Nga-Ukraine".

Lạm phát ở các mặt hàng chế tạo là 10,71% trong tháng Ba, cao hơn mức 9,84% trong tháng Hai. Trong nhóm nhiên liệu và năng lượng, tốc độ tăng giá là 34,52%, trong khi lạm phát giá dầu thô tăng vọt lên 83,56% trong tháng Ba, từ mức 55,17% trong tháng Hai.

Lạm phát bán lẻ ở mức 6,95% trong tháng Ba, tháng thứ ba liên tiếp chỉ số giá tiêu dùng vượt mức giới hạn chịu đựng của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI - ngân hàng trung ương) là 6%. RBI đầu tháng này đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4% tháng thứ 11 liên tiếp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục