Ấn Độ tham vọng đưa thương mại quốc tế lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030

15:58' - 07/09/2022
BNEWS Hãng PTI cho biết, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ đã vượt 675 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua và quốc gia này hiện đang tham vọng đưa thương mại quốc tế lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Hãng PTI cho biết, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ đã vượt 675 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua và quốc gia này hiện đang tham vọng đưa thương mại quốc tế lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal cho biết.

 

Tương tác với các giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên tại Đại học Stanford, Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Ấn Độ Goyal cũng cho biết vào thời điểm kỷ niệm 100 năm độc lập, Ấn Độ sẽ là nền kinh tế trị giá 30.000 tỷ USD.

Ông cho biết, đến giai đoạn 2047-2050, khi Ấn Độ kỷ niệm 100 năm Độc lập, nước này sẽ là nền kinh tế ít nhất 30.000 tỷ USD theo một kịch bản thông thường và có thể là nền kinh tế 35.000-45.000 tỷ USD nếu một số kế hoạch mà chính phủ đang phối hợp thực hiện đều hoạt động tốt. Ấn Độ với GDP 3.300 tỷ USD hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đức.

Một thập kỷ trở lại đây, Ấn Độ được xếp hạng thứ 11 trong số các nền kinh tế lớn trong khi Vương quốc Anh đứng ở vị trí thứ năm. Với mức tăng trưởng 13,5% trong tháng 6/2022, nền kinh tế Ấn Độ đã vượt qua Vương quốc Anh, quốc gia đã tụt xuống vị trí thứ sáu.

Ông Goyal cho biết, chính phủ đã dành vài năm gần đây để đặt nền móng đưa đất nước có thể nhanh chóng chuyển đổi, phát triển kinh tế, cải tiến hệ thống và tham gia vào công nghệ.

Gần đây, Ấn Độ đã chứng kiến một số thành công về mức độ tham gia quốc tế, lần đầu tiên xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng lên khoảng 675 tỷ USD vào năm ngoái. Bộ trưởng cho biết thêm, Ấn Độ hy vọng sẽ đưa thương mại quốc tế đạt khoảng 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Trong thời gian từ tháng 4-8/2022, xuất khẩu của Ấn Độ tăng 17,12% lên 192,59 tỷ USD. Nhập khẩu đã tăng 45,64% lên 317,81 tỷ USD. Thâm hụt thương mại trong giai đoạn này tăng lên 125,22 tỷ USD so với 53,78 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục