Ấn Độ tiếp "neo" lãi suất thấp kỷ lục

20:49' - 04/10/2017
BNEWS Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, Ngân hàng trung ương) ngày 4/10 quyết định duy trì lãi suất ở mức thấp trong bảy năm trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ ba châu Á này đang tăng trưởng chững lại.

Sau cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) tại Mumbai ngày 4/10, RBI quyết định duy trì lãi suất repo ở mức 6% và nói sẽ giám sát chặt chẽ các số liệu sắp tới.

Quyết định trên được đưa ra khi Chính phủ Ấn Độ muốn giảm lãi suất để giúp thúc đẩy nền kinh tế đang tăng chậm lại. Một cuộc thăm dò vừa do hãng tin Bloomberg thực hiện gần đây cho hay các chuyên gia kinh tế dự đoán lãi suất của Ấn Độ sẽ không thay đổi từ nay cho tới hết năm 2017.

RBI cam kết giữ lạm phát ở mức 4% và cho biết đà tăng gần đây của lạm phát là một trong những lý do khiến ngân hàng giữ nguyên lãi suất. RBI hạ dự đoán tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ xuống còn 6,7%, so với mức đự đoán tăng 7,3% đưa ra trước đó.

Mới đây, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng điều chỉnh hạ dự đoán tăng trưởng của Ấn Độ xuống 7% trong năm 2017 và 7,4% năm 2018, thấp hơn mức ước tăng 7,4% và 7,6% tương ứng đưa ra hồi tháng 7/2017.

Ấn Độ là nền kinh tế lớn đã tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới trong năm 2016. Song kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi ban hành thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và cho thu hồi gần hết các tờ tiền mệnh giá lớn, nhịp độ tăng trưởng kinh tế của nước này chững lại chỉ còn 5,7% trong các tháng 4-6/2017.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục