BNEWS Mạng tin Economic Times mới đây đăng bài viết phân tích về mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc với nhận định căng thẳng giữa hai nước sẽ không dẫn đến một cuộc chiến tranh.
Theo chuyên gia nghiên cứu Rajendra Shende, hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) ở Hạ Môn, Trung Quốc vừa qua là cơ hội hợp lý cho cả Ấn Độ và Trung Quốc chấm dứt căng thẳng và nguy cơ đụng độ ở cao nguyên Doklam.
Trước đó, nhiều nhà quan sát chính trị trên thế giới đã lo sợ về một cuộc chiến tranh quân sự bùng phát giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Ngoại giao trong BRICS, bao gồm tuyên bố chung 71 điểm được soạn thảo kỹ lưỡng không chỉ cho thấy mục tiêu của năm quốc gia thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - trong thế giới hỗn độn, mà còn cho thấy sự tinh tế khéo léo của Ấn Độ và Trung Quốc để tránh một cuộc chiến chớp nhoáng trên dãy Himalaya.Nhưng ngoại giao không bao giờ là một sự đảm bảo lâu dài. Như câu nói nổi tiếng của Henry Kissinger “sẽ là sai lầm khi cho rằng ngoại giao luôn giải quyết được các tranh chấp quốc tế nếu có thiện chí và sẵn sàng đi đến thoả thuận”.May mắn thay, có một cơ hội thay đổi cuộc chơi và cùng thắng về lâu dài cho cả Ấn Độ và Trung Quốc. Mặc dù tuyên bố của BRICS là đa phương, song Ấn Độ và Trung Quốc có thể thấy các thông điệp song phương tiềm năng mạnh mẽ về phương pháp tiếp cận hợp tác trong một số lĩnh vực để hai nước có thể dẫn dắt sự phát triển của toàn cầu.Cơ hội như vậy không nên bị lu mờ bởi các vấn đề như tranh chấp lãnh thổ, chiến tranh thương mại, việc gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG), chống khủng bố hay sự thổi phồng của giới truyền thông. Đúng, bảo vệ biên giới là quan trọng, song quan trọng hơn là bảo vệ tương lai của người dân ở cả hai nước này.Có ba lý do chính để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham gia hợp tác chiến lược để mang lại lợi ích cho người dân của cả hai nước.Thứ nhất, cả hai đều đã đưa ra các cách tiếp cận tương tự để vượt qua những thách thức chung mà họ phải đối mặt trên bình diện quốc tế.Ô nhiễm không khí chưa từng thấy, thay đổi khí hậu đe doạ đến cuộc sống, sự phụ thuộc vào năng lượng từ tài nguyên thiên nhiên, nạn thất nghiệp trầm trọng, đô thị hóa nhanh, nền nông nghiệp đang bị xói mòn và khủng bố….là những thách thức chung mà hai quốc gia lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới đang phải đối mặt.
Tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9/2015, ông Tập Cận Bình đã nói về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs): “Giấc mơ của người dân Trung Quốc gắn liền với ước mơ của các dân tộc khác trên thế giới. Chúng tôi không thể hiện thực hóa được giấc mơ của người Trung Quốc, nếu như không có môi trường quốc tế hòa bình, trật tự quốc tế ổn định cũng như sự hỗ trợ và giúp đỡ từ các nước khác trên thế giới. Hiện thực hóa giấc mơ của người Trung Quốc sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho các nước và đóng góp vào sự phát triển và hòa bình toàn cầu”.
Thứ hai, quan hệ cá nhân giữa ông Modi và ông Tập Cận Bình được xem là có lợi cho sự hợp tác lâu dài. Họ xuất phát từ hoàn cảnh gia đình và nền giáo dục hoàn toàn khác nhau. Nhưng chuyến thăm quê hương nhau của hai nhà lãnh đạo này ngay từ khi Modi lên cầm quyền đã tạo ra một giai điệu hòa hợp.Hội nghị thượng đỉnh BRICS có ý nghĩa quan trọng và về mặt chính trị, đó là sự tuyệt vời. Ngay cả khi quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang đối mặt nhau trên cao nguyên Doklam, Modi và Tập Cận Bình đã gặp nhau ở Hamburg bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 để thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Hạ Môn. Cả hai đều khen ngợi những nỗ lực của nhau trong phát triển kinh tế xã hội và giải quyết vấn đề khủng bố.
Thứ ba, cả hai nước đã hợp tác một cách thông minh để thể chế hóa nỗ lực trong nhiều vấn đề quan trọng như sử dụng năng lượng sạch, phát triển bền vững, xây dựng cơ sở hạ tầng và tài chính.Ngoài các chiến lược thông minh để thúc đẩy hợp tác trong BRICS, hai sáng kiến của Trung Quốc nhận được sự hỗ trợ của Ấn Độ như một cổ đông lớn đó là sáng kiến xây dựng Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), có trụ sở tại Bắc Kinh và Ngân hàng Phát triển Mới của nhóm BRICS (NDB), có trụ sở ở Thượng Hải, với số vốn 100 tỷ USD trong mỗi ngân hàng.
Với ba yếu tố này, Ấn Độ và Trung Quốc có thể chiếm giữ các vị trí trên thế giới thông qua hợp tác chiến lược. Các sáng kiến hợp tác được Tuyên bố Hạ Môn đề cập đến 12 lần gồm giảm thải khí carboníc bằng cách sử dụng năng lượng sạch, thực hiện Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và mục tiêu phát triển bền vững có thể là chiến lược mang lại lợi ích cho cả hai nước.Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi Hiệp định khí hậu Paris sẽ thúc đẩy triển vọng hợp tác Ấn –Trung để trở thành những nước đi đầu về công nghệ sản xuất và sử dụng năng lượng sạch và phát triển bền vững.
Các cấu trúc năng lượng phụ thuộc vào than đá và dầu mỏ là những yếu tố gây bất ổn an ninh năng lượng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và sử dụng không hiệu quả nhiệt đốt sinh khối là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và có thể khiến 5,5 triệu người ở cả hai quốc gia này thiệt mạng (Trung Quốc khoảng 4,3 triệu người). Cả hai nước đều quan tâm đến việc nâng cao hiệu suất năng lượng và tăng nhanh tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào than đá. Thế mạnh của Trung Quốc trong sản xuất năng lượng tái tạo và thế mạnh của Ấn Độ trong quản lý các hệ thống năng lượng có thể bổ sung cho nhau để tạo ra một thế giới mới thoát khỏi những mối đe dọa từ sự nóng lên toàn cầu.Tin liên quan
Nga và Trung Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Bộ trưởng Thương mại và Công Nghiệp Nga Denis Manturov hội kiến Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Miao Wei
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump công bố kế hoạch thăm dò dầu khí và khoáng sản tại Greenland
Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh hồi tháng 9, tạo cơ sở mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.













