AIIB và ADB hỗ trợ 100 triệu USD cho dự án truyền tải điện của Ấn Độ

14:11' - 03/10/2017
BNEWS Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) có kế hoạch hỗ trợ Ấn Độ nâng cấp mạng lưới truyền tải điện và mở rộng việc sử dụng năng lượng gió và Mặt Trời với khoản vay 100 triệu USD.

Khoản vay này đã được Ban giám đốc của AIIB phê duyệt, trong đó Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ 50 triệu USD.

Đây là lần đồng tài trợ thứ tư của AIIB và ADB - hai ngân hàng phát triển đa phương chủ chốt ở châu Á.
Cuối tháng 9/2017, Yasuyuki Sawada, chuyên gia kinh tế hàng đầu của ADB, cho biết, hai ngân hàng này có thể hợp tác để đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ của châu Á.

Theo đó, nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ vào khoảng 1.700 tỷ USD/năm, và nhu cầu tài chính sẽ cần 500 tỷ USD/năm.
Ông cũng lưu ý rằng thậm chí ADB và AIIB cùng nhau hợp tác thì vẫn chưa đủ, do đó cần huy động thêm đầu tư tư nhân và đầu tư công.
Xem thêm:

>>>Lý do Ấn Độ và Trung Quốc tránh không để xảy ra chiến tranh

>>>Mỹ cam kết phối hợp với Ấn Độ ngăn chặn khủng bố

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục