BNEWS Các chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ chính thức được nối lại từ ngày 26/10, sau 5 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới.
Đây được xem là bước tiến quan trọng trong thương mại, đồng thời là dấu mốc mang tính biểu tượng cho nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nền kinh tế đông dân nhất thế giới.
Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Ấn Độ, IndiGo, sẽ khai thác chuyến bay thẳng đầu tiên tới Trung Quốc đại lục, khởi hành từ Kolkata lúc 22h (giờ địa phương) ngày 26/10 để đến Quảng Châu. Trước đó, các chuyến bay giữa Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc) vẫn được duy trì, trong khi các tuyến từ New Delhi tới Thượng Hải và Quảng Châu dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào tháng 11 tới.
Theo Chính phủ Ấn Độ, việc khôi phục đường bay “sẽ thúc đẩy giao lưu nhân dân” và “góp phần bình thường hóa dần các kênh hợp tác song phương”. Ông Rajeev Singh, Chủ tịch Phòng Thương mại Ấn Độ tại Kolkata, nhận định việc tái kết nối đường bay tới Trung Quốc sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và giảm chi phí logistics, qua đó mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp hai nước.
Động thái nối lại đường bay giữa Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ – đối tác thương mại then chốt của Ấn Độ – đang gặp nhiều sóng gió, sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Ấn Độ hiện vẫn duy trì mức thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc, do sự phụ thuộc đáng kể vào nguồn nguyên liệu, linh kiện và thiết bị sản xuất từ nước này, để phục vụ tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu. Theo số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt hơn 11 tỷ USD trong tháng 9/2025, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc đạt 1,47 tỷ USD, tăng khoảng 34% – dù quy mô vẫn còn khiêm tốn. Sự tan băng trong quan hệ song phương được cho là bắt đầu sau các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước bên lề hội nghị tại Nga năm 2024 và trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Trung Quốc hồi tháng 8/2025. Trước đó, các chuyến bay thẳng giữa hai nước bị đình chỉ từ năm 2020 do đại dịch COVID-19, khiến khoảng 500 chuyến mỗi tháng phải tạm dừng. Quan hệ song phương đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, sau vụ đụng độ đẫm máu tại khu vực biên giới Himalaya trong cùng năm 2020. Chính phủ Ấn Độ đã quyết định siết chặt các khoản đầu tư từ Trung Quốc và cấm hàng trăm ứng dụng di động có nguồn gốc Trung Quốc, bao gồm cả TikTok.- Từ khóa:
- Trung quốc
- ấn độ
- đường bay
Tin liên quan
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh: Tạo dấu ấn đột phá trên 3 trụ cột chiến lược
Giai đoạn 2021-2025, Bộ Xây dựng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn tạo nên những dấu ấn đột phá trên 3 trụ cột chiến lược.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











