BNEWS Triều cường rằm tháng 8 kết hợp lũ sông Mê Kông khiến các đô thị ven sông Hậu ở An Giang có thể ngập 5–40 cm từ ngày 8–10/10, cảnh báo nguy cơ sạt lở và úng cục bộ.
Do ảnh hưởng kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch kết hợp lượng nước lũ sông Mê Kông truyền về, nên mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu lên nhanh trong những ngày tới khiến nhiều đô thị ven sông Hậu bị ngập lụt từ 5 - 40 cm.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang: Đỉnh triều cường rằm tháng 8 âm lịch có khả năng xuất hiện từ ngày 8 đến 10/10 (nhằm ngày 17 đến 19/8 âm lịch). Mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Long Xuyên có khả năng ở mức trên báo động 3 từ 20 - 30 cm; mực nước trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới có khả năng ở mức xấp xỉ báo động 3.
Do ảnh hưởng bởi đỉnh triều, nhiều đô thị ven sông Hậu trên địa bàn tỉnh An Giang được cảnh báo ngập lụt như: Phường Long Xuyên, phường Bình Đức và hai xã Mỹ Hòa Hưng và Chợ Mới. Thời gian ngập lụt buổi sáng từ 6 giờ - 8 giờ và buổi chiều từ 14 giờ - 15 giờ. Độ sâu ngập lụt lớn nhất được cảnh báo từ 5 - 40 cm.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cũng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên sông Hậu tại Long Xuyên là cấp 2; cấp độ rủi ro thiên tai trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới là cấp 2.
Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, do ảnh hưởng của triều cường vùng hạ lưu sông dâng cao kết hợp lũ thượng nguồn sông Mekong và mưa lớn nội vùng, một số vùng trũng thấp, vùng ven sông, kênh, rạch, các tuyến đường và khu vực có cao trình mặt đất thấp, các khu vực không có hệ thống đê bao, cống xung yếu trong khu vực đô thị tại phường Long Xuyên, Bình Đức và hai xã Mỹ Hòa Hưng và Chợ Mới có khả năng xảy ra ngập lụt, úng cục bộ; sạt lở bờ sông, kênh, rạch…
Tin liên quan
Hà Nội: Xử lý sự cố rò điện ở khu vực ngập nước, bảo đảm an toàn cho người dân
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, tránh dừng, đỗ phương tiện gần cột điện, trạm biến áp hoặc đường dây điện hở để bảo đảm an toàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiPhát hiện di vật súng, võng dù cùng 44 hài cốt liệt sĩ ở Đồng Tháp
Sau 14 ngày đào tìm, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 44 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn ấp Cả Cái, xã biên giới Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế xã hộiCảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi
Thời gian gần đây, tình trạng người dân đi bộ, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy lưu thông vào tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiKiểm toán Nhà nước Việt Nam tăng cường hợp tác với Cơ quan Kiểm toán tối cao Cộng hòa Séc
Ngày 20/8 (giờ Praha), Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam thăm và làm việc với Cơ quan Kiểm toán tối cao Cộng hòa Séc (SAO).
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam, Brazil tăng cường hợp tác về chuyển đổi số
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, từ ngày 17 đến 19/8, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại thành phố Porto Alegre, thủ phủ bang Rio Grande do Sul.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 21/8/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/8, sáng mai 22/8 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiThông tin về việc di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trong khuôn viên đền Bà Kiệu
Theo kế hoạch, tượng đài sẽ được di chuyển và lắp dựng trước ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế xã hộiThành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế
Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế xã hộiNhà ở xã hội tăng tốc, nhà cho thuê vẫn thiếu
Sau hơn ba năm triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 (Đề án), cả nước đã có 875 dự án được triển khai, tương ứng hơn 773.000 căn hộ.
-
Kinh tế xã hộiAI và dữ liệu lớn: Động lực phát triển mới cho du lịch Việt Nam
Trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) đang phát triển nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu và trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển du lịch.











