BNEWS Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản của người dân, nhất là đối với ngành hàng trái cây.
Để đảm “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh An Giang đẩy mạnh nhiều giải pháp kết nối thị trường, kịp thời hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản.
Tăng kết nối
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Minh Hùng cho biết, xuất khẩu nông, thủy sản của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn ổn định và tăng trưởng cao.
Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 463 triệu USD, tăng 3,52% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu gạo đạt 140,6 triệu USD, thủy sản đạt 146,1 triệu USD, rau quả đạt 7,6 triệu USD,…
Tỉnh An Giang chủ trương đẩy mạnh các chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Ngành công thương cũng thường xuyên theo dõi thị trường hàng hóa, nông sản, trái cây tại địa phương; chủ động phối hợp với ngành liên quan, chính quyền địa phương rà soát kế hoạch gieo trồng, tiến độ thu hoạch đối với hàng nông sản, trái cây trong mùa vụ để kịp thời tham mưu cho tỉnh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm.
Đặc biệt, tháng 4 vừa qua, tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương và Tham tán Thương mại Việt Nam tại nước ngoài tổ chức thành công hội nghị kết nối doanh nghiệp địa phương với các tập đoàn phân phối nước ngoài.
Nhờ đó, hỗ trợ 13 doanh nghiệp của An Giang tham gia kết nối trực tiếp với các tập đoàn phân phối, bán lẻ lớn của thế giới như: Aeon, Lotte, Amazon... Đây là dịp để doanh nghiệp chế biến nông, thủy sản của tỉnh thêm cơ hội tiếp cận và tham gia vào một kênh xuất khẩu mới.
Ngoài ra, Sở Công Thương An Giang đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp triển khai kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa; tổ chức chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng nội địa.
Đồng thời, kết nối với các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà phân phối trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh.
Cụ thể là Sở kết nối sản phẩm nhãn xuồng Khánh Hòa (Châu Phú) vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Coopmart An Giang, kết nối một số sản phẩm nông sản chế biến vào hệ thống cửa hàng phân phối thực phẩm của Công ty TNHH San hà tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong cả nước...
Nắm bắt nhu cầu thị trường
Để chủ động thị trường, giúp người nông dân có được hợp đồng tiêu thụ trước khi xuống giống, ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đề xuất tỉnh thực hiện mô hình “trồng lúa rải vụ”, tránh bị dồn ứ cục bộ một sản lượng lúa quá lớn do việc xuống giống đồng loạt và thu hoạch đồng loạt ở nhiều địa phương vào cùng một thời điểm.
Mô hình này sẽ giúp người nông dân có được đơn hàng trước khi xuống giống, tạo sự an toàn cho cả nông dân, người mua lẫn nhà xuất khẩu.
Bởi, hiện nay, các đơn hàng của doanh nghiệp xuất khẩu đều có trước đó từ 3-6 tháng, do vậy, doanh nghiệp xuất khẩu mong muốn gắn kết với người nông dân để có một kế hoạch sản xuất ổn định - ông Thuận chia sẻ.
Dưới góc độ quản lý nhà nước, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, giai đoạn 2016 – 2020, An Giang tập trung triển khai đồng bộ nhiều chương trình, đề án lớn như tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ lúa sang rau màu và cây ăn trái, phát triển thủy sản bền vững.
Đến nay, An Giang đã hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung quy mô lớn đối với các sản phẩm chủ lực như: cá tra, trái cây, rau màu, lúa nếp gắn với liên kết, tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản, đảm bảo chất lượng và nhu cầu thị trường. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng thủy sản, trái cây, giảm lúa.
Tỉnh cũng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến. Các tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP… được tăng cường áp dụng.
Ngành nông nghiệp An Giang đã cấp trên 147 mã số vùng trồng (PUC) cho gần 7.000 ha cây ăn trái; trong đó, có 136 mã số vùng trồng cho cây xoài, 7 mã số vùng trồng cho cây chuối, 4 mã số vùng trồng cho cây mít và 20 mã số cho các cơ sở đóng gói. Qua đó, tạo thuận lợi trong quảng bá, tiếp cận và tiêu thụ sản phẩm nông sản tại các thị trường khó tính.
An Giang hiện có 21 doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, 20 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu và 1 doanh nghiệp chế biến rau quả xuất khẩu.
Xác định nông nghiệp là “bệ đỡ” phát triển kinh tế nhưng hiện nông nghiệp An Giang mới chỉ đóng góp 3,55% vào tổng GRDP của tỉnh, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhấn mạnh, An Giang sẽ tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chuỗi giá trị; hạn chế chạy theo sản lượng và xuất khẩu thô; tập trung vào chất lượng và chế biến sâu để nâng cao giá giá trị nông sản; đích đến là thị trường và nâng cao thu nhập cho nông dân.
Doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản cần nâng cao chất lượng, cải tạo mẫu mã, xây dựng thương hiệu nhằm định vị tại thị trường trong và ngoài nước từ đó mới có thể cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Đã đến lúc ngành nông nghiệp An Giang hướng đến mục tiêu “bán những gì thị trường cần, chứ không phải bán những gì mình có” - ông Thư phân tích.
Cùng đó, việc tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do cũng đang mở ra con cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông, thủy sản của tỉnh An Giang trong năm nay và thời gian tới./.
Tin liên quan
Để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp: Cần sửa cơ chế, chính sách và cả "thái độ"
Để tạo môi trường cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ngoài sửa cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật… thì quan trọng không kém là sửa “thái độ”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLao động Việt Nam trở thành người nước ngoài đầu tiên vô địch giải TETSU-1 GRAND PRIX toàn Nhật Bản
Chiến thắng của anh Lương Đức Quý đã thu hút sự chú ý của truyền thông Nhật Bản.
-
Kinh tế xã hộiNâng cao kiến thức nhà ở an toàn trước thiên tai
Cuộc thi do Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thực hiện, dưới sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Hàn Quốc.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long đẩy nhanh tiến độ dự án Kè Láng Thé hơn 160 tỷ đồng
Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe Ngo có tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục kè chống sạt lở dài khoảng 650m, khán đài 4.000 chỗ ngồi.
-
Kinh tế xã hộiChuyển biến mới trong giải phóng mặt bằng dự án nhà ở xã hội tại Phúc Lợi, Hà Nội
Ngày 8/10, trong quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất tại phường Phúc Lợi (Hà Nội), gia đình có liên quan đã đồng thuận phối hợp với chính quyền thu dọn tài sản, bàn giao mặt bằng.
-
Kinh tế xã hộiXSMT 9/10. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 9/10/2026. XSMT thứ Sáu ngày 9/10
Bnews. XSMT 9/10. Kết quả xổ số hôm nay ngày 9/10. XSMT thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMT ngày 9/10. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 9/10/2026.
-
Kinh tế xã hộiXSMN 9/10. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 9/10/2026. XSMN thứ Sáu ngày 9/10
XSMN 9/10. KQXSMN 9/10/2026. Kết quả xổ số hôm nay ngày 9/10. XSMN thứ Sáu. Xổ số miền Nam hôm nay 9/10/2026. Trực tiếp KQXSMN ngày 9/10. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 9/10/2026.
-
Kinh tế xã hộiXSMB 9/10. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 9/10/2026. XSMB thứ Sáu ngày 9/10
Bnews. XSMB 9/10. Kết quả xổ số hôm nay ngày 9/10. XSMB thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMB ngày 9/10. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 9/10/2026.
-
Kinh tế xã hộiKết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 9/10 - Kết quả xổ số Vietlott Mega - Kết quả xổ số Vietlott ngày 9/10/2026
Bnews. Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 9/10. Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 2026 - Xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay.
-
Kinh tế xã hộiGiải Nobel Văn học 2026 vinh danh nữ tác giả Canada
Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã xướng tên tác gia người Canada Anne Carson là chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn học năm 2026











