BNEWS Tối 3/5, tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp với Siêu thị Tứ Sơn Châu Đốc tổ chức khai mạc Phiên chợ hàng Việt 2024.
Đây là phiên chợ hàng Việt về nông thôn đầu tiên trong năm 2024 nằm trong chuỗi hàng loạt phiên chợ hàng Việt về nông thôn sẽ được tỉnh An Giang tổ chức trong năm 2024 nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Phiên chợ hàng Việt năm 2024 tổ chức tại huyện Châu Thành, An Giang thu hút hơn 50 doanh nghiệp hàng Việt trong cả nước tham gia với trên 300 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, dệt may... giới thiệu, bày bán đến người tiêu dùng An Giang. Sản phẩm hàng hóa tham gia phiên chợ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng, hạn sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.
Tại Phiên chợ hàng Việt, ngành công thương An Giang cũng giới thiệu hàng đến người tiêu dùng An Giang hàng trăm sản phẩm OCOP và đặc sản nổi tiếng của 13 tỉnh, thành trong cả nước như: Đắk Lắk, Quảng Trị, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Thái Bình, Cà Mau, Lâm Đồng, Bến Tre, Khánh Hòa, Ninh Thuận, An Giang và Tây Ninh.Phát biểu khai mạc phiên chợ, ông Tạ Minh Sơn, Giám đốc Siêu thị Tứ Sơn Châu Đốc cho biết: Cuộc vận động hàng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt là các phiên chợ hàng Việt và các chuyến hàng Việt về nông thôn tổ chức trên địa bàn An Giang trong nhiều năm qua đã giúp hàng Việt từng bước chiếm lĩnh sự tin tưởng của người tiêu dùng thông qua chất lượng hàng hóa, mẫu mã đa dạng và giá cả cạnh tranh.
Ông Sơn cho biết: Ngoài đưa hàng Việt về nông thôn An Giang, hiện tại các quầy kệ trong hệ thống phân phối của Siêu thị Tứ Sơn, hàng Việt nhất là các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đã chiếm tỷ lệ áp đảo so với hàng hóa nhập khẩu. Hàng Việt, sản phẩm OCOP trên kệ siêu thị được người tiêu dùng An Giang và khách du lịch ưa chuộng, lựa chọn, ưu tiên mua sắm.
Ông Nguyễn Thành Huân, Phó Giám đốc Sở Công Thương An Giang cho biết: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, ưu tiên sử dụng hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Các doanh nghiệp qua đó cũng tăng cường cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. “Hoạt động chính của các phiên chợ hàng Việt trên địa bàn tỉnh là đưa hàng hóa thương hiệu Việt Nam phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Phiên chợ sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường trong nước; từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam…”, ông Huân cho biết. Theo ông Huân, Phiên chợ hàng Việt cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối với người tiêu dùng ở thị trường nông thôn, nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt. Qua đó góp phần ngăn chặn hiệu quả việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn ở khu vực nông thôn.- Từ khóa:
- Phiên chợ hàng Việt
- hàng việt
- an giang
Tin liên quan
An Giang mùa trâm chín
Vùng Bảy Núi (An Giang) đang trong những ngày nắng nhất của mùa khô. Nếu có dịp đến khu vực Núi Tô (huyện Tri Tôn), du khách sẽ gặp những hàng cây trâm xanh mát vươn lên giữa những thửa ruộng khô cằn.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.













