An Giang lại phát hiện lượng lớn khẩu trang y tế xuất lậu sang Campuchia

18:26' - 09/03/2020
BNEWS Lực lượng chức năng ở An Giang vừa phối hợp phát hiện và bắt giữ 30.000 chiếc khẩu trang y tế cùng 2.300 chai dung dịch rửa tay khô sát khuẩn, chuẩn bị xuất lậu sang Campuchia.
Lực lượng Quản lý thị trường Đội quản lý thị trường số 2 kiểm đếm số hàng hóa vừa bắt giữ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Chiều 9/3, ông Phạm Văn Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đoàn kiểm tra Đội quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) phát hiện và bắt giữ 30.000 chiếc khẩu trang y tế cùng 2.300 chai dung dịch rửa tay khô sát khuẩn, chuẩn bị xuất lậu sang Campuchia.
Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 45 phút, ngày 9/3, Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Đoàn kiểm tra Đội quản lý thị trường số 2 (đóng tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) tiến hành kiểm tra hành chính khu vực cửa khẩu quốc Tế Tịnh Biên đã phát hiện lô hàng hóa gồm nhiều thùng carton, không rõ nguồn gốc nằm tại một khu vực đất trống cặp bờ kênh Vĩnh Tế, thuộc khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (khu tiếp giáp biên giới Campuchia).
Nghi ngờ là hàng nhập lậu, được tập kết để chuẩn bị đưa sang Campuchia tiêu thụ, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm chủ sở hữu và kiểm tra số hàng hóa nói trên; đồng thời, phát hiện bên trong có chứa hàng chục nghìn chiếc khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn các loại.
Qua kiểm tra chi tiết và thống kê bên trong có 29.950 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn và 2.394 chai dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn mang thương hiệu của Việt Nam và Thái Lan. Trong quá trình kiểm tra, không ai nhận là chủ số hàng hóa nói trên.
Hiện, các đơn vị chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang và dung dịch rửa tay nói trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ./.
Xem thêm:

>>Cập nhật tin tức mới nhất về dịch do virus Corona tại đây

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục