Dịch COVID-19: Hàn Quốc đóng góp 3 triệu USD cho nỗ lực chống dịch toàn cầu của WHO
Trong thông báo bằng văn bản gửi báo giới, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Kang Kyung-wha đã đưa ra cam kết trên trong cuộc điện đàm với Tổng Giám đốc WHO chiều 8/3. Ông Kang cũng giải thích với người đứng đầu WHO về nỗ lực chủ động cách ly và minh bạch của nước này để khống chế dịch.
Đáp lại, ông Tedros cũng cảm ơn thiện chí của Seoul. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Tedros nhấn mạnh Hàn Quốc đã đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng ngày, S&P Global Ratings công bố báo cáo với tựa đề "COVID-19 đe dọa gây nhiều thiệt hại cho châu Á-Thái Bình Dương", cho biết việc bùng phát dịch COVID-19 tại Hàn Quốc có thể làm tăng trưởng kinh tế nước này suy yếu hơn nếu dịch bệnh kéo dài trong một thời gian đáng kể. Trong khi đó, một số người cho rằng dịch bệnh này đã làm tăng trưởng kinh tế đất nước giảm gần một nửa.
Báo cáo của S&P Global Ratings, nêu rõ chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản và Hàn Quốc được dự báo tiếp tục suy yếu và tăng trưởng chậm lại tại Mỹ và châu Âu sẽ làm gia tăng những "cơn gió ngược" bên ngoài.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm này cho biết thiệt hại kinh tế do bùng phát COVID-19 có thể lên tới 211 tỷ USD chỉ riêng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Báo cáo trên cho hay tăng trưởng của Hàn Quốc sẽ chậm lại xuống 1,1%. Đây là lần điều chỉnh thứ hai của S&P đối với Hàn Quốc, khi hôm 19/2, cơ quan này đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc từ 2,1% xuống 1,6%, qua đó phản ánh quan điểm rằng sự bùng phát dịch COVID-19 tại Trung Quốc sẽ lại làm hạn chế xuất khẩu của Hàn Quốc.
Xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 14 tháng liên tiếp từ tháng 12/2018-1/2020 giữa bối cảnh giá chip toàn cầu giảm kéo dài và tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và là nhà nhập khẩu hàng hoá lớn nhất của Hàn Quốc.
Nhiều cơ quan Hàn Quốc cũng phải cắt giảm triển vọng tăng trưởng đối với nền kinh tế trong nước. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đã hạ ước tính tăng trưởng của nước này từ 2,3% xuống 2,1%. Tuy nhiên, các cơ quan khác đưa ra triển vọng u ám hơn nhiều cho nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết trong kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc có thể mất tới 16,5 tỷ USD trong năm nay./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Nhà đầu tư Mỹ ngày càng quan ngại trước diễn biến của dịch COVID-19
15:17' - 09/03/2020
Sự bùng phát mạnh dịch COVID-19 trong thời gian qua đã dẫn tới sự biến động mạnh ở các thị trường trên thế giới.
-
Kinh tế & Xã hội
Rà soát công dân ở khu vực có thể tiếp xúc với những người mắc COVID-19
15:16' - 09/03/2020
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu rà soát toàn bộ công chức, viên chức và người lao động ở khu vực có thể tiếp xúc với những người đã được công bố dương tính với virus SARS-CoV-2.
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: Hà Nội thực hiện cách ly khách du lịch nước ngoài trên chuyến bay VN0054
15:02' - 09/03/2020
Tính đến ngày 8/3 còn 10 khách du lịch quốc tế trên chuyến bay VN0054 vào ngày 2/3/2020 đang lưu trú tại Hà Nội và đang thực hiện cách ly tại khách sạn.
-
Kinh tế Thế giới
Dịch COVID-19: Italy lại đứng trước nguy cơ suy thoái
14:43' - 09/03/2020
Italy, nền kinh tế yếu nhất châu Âu và cũng là quốc gia đang được coi là ổ dịch bệnh COVID-19 lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc đại lục đang đứng trước nguy cơ lại rơi vào suy thoái.
-
Kinh tế số
Dịch COVID-19: Facebook sẽ cấm quảng cáo bán khẩu trang y tế
14:41' - 09/03/2020
Facebook cho biết lệnh cấm trên áp dụng đối với các quảng cáo khẩu trang trên mạng truyền thông xã hội này cũng như các quảng cáo thương mại trên tính năng Marketplace của Facebook.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Thêm một số hãng hàng không điều chỉnh giá vé máy bay
18:57'
Các hãng hàng không Canada tuyên bố sẽ điều chỉnh giá vé do giá nhiên liệu máy bay tăng vọt, nguyên nhân gây ra bởi cuộc khủng hoảng dầu mỏ xuất phát từ xung đột ở Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Iran cho phép tàu chở dầu qua eo biển Hormuz với điều kiện về tiền tệ giao dịch dầu mỏ
16:14'
Iran vừa phát đi tín hiệu có thể cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với điều kiện các giao dịch dầu mỏ phải được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ khởi động kế hoạch mở kho dự trữ dầu chiến lược
13:32'
Bộ Năng lượng Mỹ khởi động kế hoạch mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược với quy mô 172 triệu thùng, nhằm góp phần ổn định nguồn cung và hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh biến động.
-
Kinh tế Thế giới
Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu gia tăng sau diễn biến tại đảo Kharg (Iran)
13:32'
Hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào đảo Kharg của Iran làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz gần như đóng cửa và giá dầu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giới
Iran sơ tán hàng trăm triệu USD tiền điện tử
13:06'
Báo cáo tình báo mạng cho thấy các mạng lưới tiền điện tử liên hệ với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn hoạt động và chuyển hàng trăm triệu USD ngay cả khi nước này cắt Internet.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh nới lỏng quy định liên bang nhằm hạ giá nhà
11:23'
Tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh nới lỏng một số quy định liên bang nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở, tăng nguồn cung và giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở hơn trong bối cảnh giá nhà tăng cao.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ có thể thông qua Dự luật "To và Đẹp" 2.0
11:23'
Một số lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng căng thẳng với Iran có thể thúc đẩy Quốc hội thông qua gói chi tiêu quốc phòng mới nhằm tăng ngân sách và hiện đại hóa quân đội Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Các nước châu Á chuẩn bị chốt thỏa thuận năng lượng 30 tỷ USD với Mỹ
11:22'
Nhật Bản và các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến công bố hàng loạt thỏa thuận trị giá ít nhất 30 tỷ USD với các doanh nghiệp Mỹ vào cuối tuần này.
-
Kinh tế Thế giới
Đại diện Thương mại Mỹ: Tiền hoàn thuế nên được trao cho người lao động
08:15'
Đại diện Thương mại Mỹ kêu gọi các doanh nghiệp nếu nhận khoảng 165 tỷ USD hoàn thuế từ các mức thuế “đối ứng” bị tòa án vô hiệu nên dùng để thưởng hoặc tăng lương cho người lao động.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 4/3. Ảnh: THX/TTXVN