Án phạt cho cán bộ Sở Giao thông vận tải làm giả hồ sơ cải tạo xe
Ngày 12/9, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Thanh Nhàn (34 tuổi, chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Cà Mau); Đặng Văn Thanh (43 tuổi, chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Phương (50 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thiện Thanh, gọi tắt là Công ty Thiện Thanh).
Theo cáo trạng, trong thời gian hành nghề cải tạo phương tiện xe cơ giới đường bộ, Nguyễn Văn Phương đã cấu kết với Nguyễn Thanh Nhàn, Đặng Văn Thanh thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, nhằm hợp thức hóa hồ sơ thiết kế, cải tạo xe cơ giới.
Cụ thể, từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2023, Nguyễn Văn Phương giúp sức cho Nguyễn Thanh Nhàn đã lập 60 hồ sơ thuyết minh, thiết kế với 180 tài liệu giả (mỗi hồ sơ có 3 tài liệu giả) bằng cách scan chữ ký ông N.T.Q (họ hàng với bị cáo Phương, có bằng kỹ sư cơ khí ô tô).
Sau đó, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn sẽ sử dụng tài liệu giả nộp cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau để cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo và nộp cho Chi cục Đăng kiểm số 17 cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.
Từ hành vi này, Nguyễn Thanh Nhàn đã thu lợi bất chính 562 triệu đồng. Ngoài số tiền này ra, chủ phương tiện còn phải chi trả tiền thi công, cải tạo xe tại công ty của Nguyễn Văn Phương.
Với vai trò là chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau, Đặng Văn Thanh đã lợi dụng việc quản lý phương tiện và người lái của hai trường dạy lái trên địa bàn, khi giáo viên của hai trường dạy lái này có lắp phanh phụ (hồ sơ miễn thiết kế) để dạy lái liên hệ để Thanh lập biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo, đối tượng scan (làm giả) chữ ký của ông H.D.T, cán bộ kỹ thuật, trong biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo; rồi đưa cho Nguyễn Văn Phương ký tên, đóng dấu tại mục Thủ trưởng đơn vị thi công.
Sau đó, Đặng Văn Thanh đưa cho nhân viên và giáo viên của hai trường lái nêu trên đến nộp cho Chi cục Đăng kiểm số 17 thẩm định để được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.
Với hành vi này, từ tháng 1/2018 đến tháng 2/2023, Nguyễn Văn Phương đã giúp Đặng Văn Thanh làm giả 100 biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo. Quá trình điều tra cũng xác định Đặng Văn Thanh có quen biết với lãnh đạo quản lý, nhân viên và giáo viên của hai trường dạy lái. Bị cáo Thanh chỉ làm giúp cho các giáo viên của trường lái mà không thu lợi bất chính từ hành vi này.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, các chủ phương tiện xe cơ giới và nhân viên trường lái không biết trình tự, thủ tục làm hồ sơ và tiến hành thi công cải tạo xe, không biết việc Nhàn, Thanh làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả để hợp thức hồ sơ nên không xử lý trách nhiệm hình sự. Riêng, bị cáo Đặng Văn Thanh chỉ lợi dụng vai trò và làm giúp mà không thu lợi bất chính từ việc làm giả biên bản.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Văn Phương cùng mức án 3 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bị cáo Đặng Văn Thanh bị tòa tuyên phạt 2 năm tù nhưng được hưởng án treo.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm: Xét xử vắng mặt không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của các bên
16:09' - 08/09/2024
Tòa án nhân dân T.p Hồ Chí Minh sẽ xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và đảm bảo quyền, lợi ích của các bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Ban Lan dẫn độ hacker khét tiếng về Mỹ xét xử
14:58' - 14/08/2024
Theo hồ sơ tòa án, trong hơn một thập kỷ qua, đối tượng cùng đồng bọn đã xâm nhập vào máy tính của hàng triệu người dùng, đánh cắp dữ liệu, gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Seoul mở rộng mạng lưới “Cửa hàng giá tốt” để kiềm chế lạm phát
15:00'
Thành phố Seoul ngày 4/6 cho biết sẽ nâng tổng số cơ sở tham gia chương trình “Cửa hàng giá tốt” lên 2.025 đơn vị trong năm nay nhằm góp phần ổn định giá cả và giảm gánh nặng chi tiêu cho người dân.
-
Kinh tế xã hội
Khi người nông dân trở thành “người bán hàng số”
14:35'
Với gần 62% dân số sống ở khu vực nông thôn và hơn 9 triệu hộ nông dân, Việt Nam đang sở hữu tiềm năng rất lớn để phát triển thương mại điện tử trong lĩnh vực nông nghiệp.
-
Kinh tế xã hội
Nhiều chuỗi khách sạn nước ngoài ngừng hoạt động tại Cuba
13:57'
Chuỗi khách sạn Tây Ban Nha Meliá thông báo sẽ ngừng hoạt động tại 15 khách sạn đang điều hành ở Cuba, do lo ngại sắc lệnh ngày 1/5 của Mỹ.
-
Kinh tế xã hội
Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân
13:04'
Dự án được triển khai nhằm giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Kinh tế xã hội
Đà Nẵng: Tìm giải pháp đồng bộ phòng học ngoại ngữ và STEM/STEAM
13:03'
Các chuyên gia giáo dục cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thiết bị dạy học không còn là yếu tố hỗ trợ mà đã trở thành hạ tầng thiết yếu.
-
Kinh tế xã hội
Khai thác hiệu quả các lợi thế, bảo đảm môi trường du lịch an toàn
13:03'
Bước vào mùa cao điểm du lịch Hè, nhiều điểm du lịch biển, đảo trên địa bàn Quảng Ninh thu hút đông du khách trong và ngoài nước.
-
Kinh tế xã hội
Du lịch Đồng Tháp: Đánh thức tiềm năng từ ba vùng sinh thái
12:22'
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến tháng 6/2026, du lịch Đồng Tháp tăng trưởng tích cực với lượng khách du lịch đến tham quan tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Kinh tế xã hội
Ngành gạch gốm Vĩnh Long gặp khó vì khan hiếm nguyên liệu đất sét
12:12'
Làng nghề gạch gốm truyền thống của tỉnh Vĩnh Long đang đứng trước khó khăn khi nguồn nguyên liệu đất sét phục vụ sản xuất ngày càng khan hiếm.
-
Kinh tế xã hội
Hơn 3 triệu ha rừng cần sớm được xác lập chủ thể quản lý
11:20'
Phần lớn diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý hiện là những khu vực còn tranh chấp, chồng lấn quyền sử dụng đất hoặc chưa đủ điều kiện để giao cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN