BNEWS Lễ hội diều lớn nhất hàng năm của Mỹ diễn ra tại khu Washington Monument National (Tượng đài Washington), ở thủ đô Washington, thu hút hàng vạn người dân Mỹ và khách du lịch từ các nước trên thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, sự kiện hoa anh đào nở vào dịp cuối tháng 3 và đầu tháng 4 đã mở màn cho chuỗi các hoạt động văn hóa du lịch tại thủ đô Washington, trong đó có lễ hội thả diều.
Kết hợp với thời tiết đẹp và vào đúng dịp nghỉ cuối tuần, sự kiện thu hút sự chú ý và tham gia của hàng vạn người.
Từ buổi sáng, không khí lễ hội đã tràn ngập trên một số tuyến phố hướng vào khu vực trung tâm (phía dưới chân Tháp Bút Chì) và ven sông Potomac của Washington D.C.
Tham gia lễ hội, nhiều người đam mê và du khách có dịp trải nghiệm đối với các loại diều đủ kích cỡ, màu sắc cũng như được chứng kiến các cuộc trình diễn và cuộc thi thả diều của các chuyên gia hàng đầu nước Mỹ và quốc tế, đồng thời được thưởng thức các ca khúc dòng nhạc đồng quê đặc trưng của Mỹ do một số ban nhạc biểu diễn trực tiếp.
Tất cả mọi người, nhất là trẻ em đều có thể được tham gia vào một số hoạt động liên quan đến lễ hội như làm diều, sửa diều, thiết kế trang phục và màu sắc cho diều theo các chủ đề và khả năng sáng tạo riêng.
Lễ hội thả diều lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1967 và đến năm 2010, lễ hội được tổ chức và nhận tài trợ từ Viện Smithsonian, học viện nghiên cứu và bảo tàng của Chính phủ Mỹ.
Năm 2011, Tập đoàn Lễ hội Hoa Anh đào quốc gia (National Cherry Blossom Festival - NCBF) bắt đầu tổ chức và đặt lại tên lễ hội là "Blossom Kite Festival" (Lễ hội thả diều mùa hoa anh đào nở)./.
Tin liên quan
Tưng bừng lễ hội hóa trang Carnival 2019
Brazil cho biết hơn 7 triệu người đã tham gia lễ hội hóa trang Carnival nổi tiếng tại thành phố Rio de Janeiro, đem lại cho ngành du lịch nước này nguồn doanh thu gần 995 triệu USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốVinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX
Công ty Cổ phần VinSpace, công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ).
-
Kinh tế sốCao Bằng tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu hàng hóa qua tỉnh Cao Bằng 7 tháng năm 2026 tiếp tục gặp khó khăn, khi tổng kim ngạch chỉ đạt 942,3 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và mới bằng 54% kế hoạch UBND tỉnh giao.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Để dữ liệu trở thành tài sản của ngành năng lượng
Việc ứng dụng công nghệ số vào xử lý dữ liệu địa chấn rất lớn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí sẽ tạo ra "tài sản" quan trọng của ngành năng lượng.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Bộ Tài chính tạo nền tảng phát triển kinh tế số
Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW phải gắn chặt với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ-TW: Doanh nghiệp năng lượng tăng tốc chuyển đổi số để bứt phá tăng trưởng
Nhiều tập đoàn năng lượng nhà nước như Petrovietnam hay Petrolimex đang tăng tốc chuyển đổi số để đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bứt phá tăng trưởng.








