BNEWS Một nguồn tin tình báo đáng tin cậy cho biết các phiến quân đang lên kế hoạch tấn công đám đông người dân đang tập trung tại sân bay Kabul để sơ tán khỏi Afghanistan.
Trả lời phỏng vấn trên đài BBC ngày 26/8, Bộ trưởng các Lực lương vũ trang Anh James Heappey xác nhận có thông tin tình báo khả năng các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành một vụ đánh bom liều chết và thông tin này đáng tin cậy.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh đã ra khuyến cáo công dân nước này không đến sân bay quốc tế Hamid Karzai tại Kabul trong bối cảnh hàng nghìn người tập trung để đợi các chuyến bay sơ tán trước hạn chót 31/8 -thời điểm Mỹ ấn định để rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan.
Ông nhấn mạnh đây là lý do tại sao Bộ Ngoại giao điều chỉnh cảnh báo vào tối 25/8. Ông nói rõ nhiều người muốn tận dụng cơ hội để sơ tán khỏi đây song thông tin tình báo này là rất đáng tin cậy.
Cùng ngày, một quan chức phương Tây tại Kabul cho biết có khoảng 1.500 người mang hộ chiếu Mỹ và có thị thực nhập cảnh Mỹ đang tìm cách tới sân bay Kabul của Afghanistan. Những người này đang liều mạng để có thể lên các chuyến bay rời khỏi Afghanistan.
Đám đông tiếp tục tập trung ở các cửa của sân bay Kabul, bất chấp khuyến cáo của Mỹ và các đồng minh về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công của các phiến quân IS. Quan chức này cho biết các chuyến bay sơ tán sẽ được triển khai trong ngày 26/8 sau khi bị trì hoãn vào ngày 25/8.
Một thành viên của phong trào Taliban tuyên bố lực lượng của họ vẫn đang bảo vệ dân thường bên ngoài sân bay Kabul, đồng thời lưu ý các lực lượng phương Tây phải tuân thủ thời hạn chót hoàn thành công tác sơ tán khỏi Afghanistan vào ngày 31/8 tới.
Thành viên này của Taliban cho rằng lực lượng đảm bảo an ninh bên ngoài sân bay của phong trào Hồi giáo này cũng đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ IS.
Liên quan đến hoạt động sơ tán, Bộ Quốc phòng Hungary thông báo hai máy bay vận tải quân sự của nước này cùng toàn bộ binh sĩ tham gia chiến dịch sơ tán đã rời khỏi Afghanistan và quay về nước an toàn.
Trước đó, ngày 25/8, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan của Hungary đã gần kết thúc sau khi quốc gia Trung Âu này đưa hơn 500 người rời khỏi Kabul.
Trong khi đó, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho hay Paris sẽ không sơ tán người khỏi Afghanistan từ chiều tối 27/8 trở đi./.
Tin liên quan
Hệ thống ngân hàng của Afghanistan đứng trước tương lai bất ổn
Các ngân hàng của Afghanistan đang đối mặt với một tương lai bất ổn với những hoài nghi về mọi thứ, từ khả năng thanh khoản đến việc làm của nữ giới sau khi Taliban tiến vào Kabul.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
-
Kinh tế Thế giớiGiá dầu tăng, lãi suất gây sức ép, DAX mở đầu tuần trong sắc đỏ
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, diễn biến trên thị trường dầu mỏ và tình hình Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường chứng khoán Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.










