BNEWS Bão số 10 với cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, đã gây ra những hậu quả nặng nề tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
Mưa lớn kéo dài, gió giật dữ dội, lốc sét, lũ lụt và sạt lở đất đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật bị hư hại nghiêm trọng, sản xuất đình trệ. Nhiều địa phương vẫn đang căng mình khắc phục hậu quả bão lũ.
Thiệt hại trên diện rộng Ảnh hưởng của bão số 10 cùng hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại trên diện rộng đối với hệ thống quốc lộ và cao tốc từ Nghệ An đến Huế. Tại Nghệ An, nhiều điểm sạt lở taluy âm, taluy dương với khối lượng khoảng 280 m3 đất đá. Một số đoạn kè taluy bị sụt, lún tới 30 - 40m, có chỗ nứt rộng cả mét, nguy cơ tiếp tục sụt trượt. Hà Tĩnh ghi nhận một điểm sạt lở taluy dương có khối lượng lên tới 1.500 m3, đất đá tràn lấp một phần mặt đường và rãnh thoát nước. Tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng nặng nề với 28 điểm sạt lở, tổng khối lượng hơn 1.360 m3, bên cạnh đó là hàng trăm mét khối đất đá bồi lấp rãnh và cống. Huế cũng ghi nhận 7 điểm sạt lở với khoảng 250 m3 đất đá, kèm theo gần 1.000 m3 đất đá tràn mặt đường tại nhiều vị trí. Trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn cũng xuất hiện sạt lở tại 4 điểm, tiềm ẩn nguy hiểm khi mưa lớn còn kéo dài. Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn Hà Nội đã mưa tập trung với cường độ lớn từ 11h đến 13h, một số khu vực lượng mưa trên 150 mm trong 120 phút. Đáng chú ý, trong mưa lớn xuất hiện nhiều điểm ngập úng và theo ghi nhận, nhiều điểm ngập sâu, khiến các phương tiện không thể di chuyển được như: Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa); Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC); Khu đô thị RESCO; Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam); Bùi Xương Trạch (số nhà 49 đến số nhà 93 Bùi Xương Trạch); Vương Thừa Vũ; Nguyễn Trãi (Trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn bên chẵn làn xe buýt); Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho); Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm); Cao Bá Quát (cổng Công ty Môi trường đô thị)... Dù không nằm trong tâm bão, song nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 10. Cũng trong trưa ngày 30/9, mực nước sông Mã dâng cao khiến 272 hộ dân sinh sống ở khu vực ngoại đê của 2 thôn Phù Hưng 1 và Phù Hưng 2 của xã Yên Trường có nguy cơ mất an toàn. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng xung kích vận động và di dời các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đặc biệt là tình trạng ngập lụt sâu, sạt lở đất đá tại nhiều khu vực và nhiều khu dân cư bị cô lập, nhiều tuyến đường huyết mạch bị chia cắt, khiến công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Tính đến trưa 30/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 4 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương do mưa bão. Ngoài ra, tỉnh ghi nhận 955 nhà bị thiệt hại; trong đó, có 19 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 4.059 nhà bị ngập nước; 17 hộ với 63 khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Đợt mưa lớn kéo dài sau bão số 10 những ngày qua đã gây ngập úng, thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tổng diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng lên tới 28.312 ha; trong đó, khu vực Bắc Bộ, diện tích bị ảnh hưởng là khoảng 9.070 ha. Tại Bắc Trung Bộ, tổng diện tích ngập úng 19.242 ha. Khẩn trương khắc phục hậu quảTrước tình hình cấp bách trên, lực lượng quản lý đường bộ đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực để thu dọn cây đổ, đất đá, dựng lại biển báo, rào chắn. Nhiều điểm ách tắc đã được khắc phục tạm thời, các tuyến cơ bản thông xe trở lại. Tuy nhiên, khối lượng công việc khắc phục vẫn còn rất lớn, đặc biệt tại các điểm sạt lở, sụt taluy có nguy cơ tái diễn khi mưa lớn tiếp tục kéo dài.
Đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn mưa, các lực lượng, phương tiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy. Công ty cũng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, ứng trực giải quyết thoát nước khi có mưa, vận hành hợp lý các cửa phai hồ điều hòa và các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định. Hiện các địa phương đã khẩn trương vận hành hệ thống công trình tiêu úng để giảm thiểu thiệt hại. Tại khu vực Bắc Bộ, hiện đang vận hành 300 trạm bơm với 1.137 máy và 61 cống tiêu nước, trong đó Hà Nội và Ninh Bình là hai địa phương huy động lực lượng lớn nhất. Các công ty khai thác công trình thủy lợi như Bắc Nam Hà và Bắc Hưng Hải cũng đang tích cực triển khai vận hành trạm bơm, mở cống và điều tiết dòng chảy phù hợp với tình hình thực tế. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa đã vận hành 30 trạm bơm với 125 máy. Các địa phương còn lại cũng đang chủ động tiêu thoát nước thông qua các công trình tiêu tự chảy và tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình ngập úng trên địa bàn. Hiện nay, công tác thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vẫn đang được các địa phương tích cực thực hiện. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố, đơn vị quản lý công trình thủy lợi để chỉ đạo, đôn đốc việc vận hành công trình thủy lợi, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo an toàn hệ thống công trình sau mưa bão. Để ứng phó với tình hình hoàn lưu bão, mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đảm bảo an toàn chống bão, lũ của các tuyến đê, ngay chiều 30/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị về việc khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên các tuyến đê, đảm bảo an toàn chống lũ, bão. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9, 176/CĐ-TTg, 178/CĐ-TTg ngày 29/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Các tỉnh huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để xử lý các sự cố, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn chống lũ, bão của đê; xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ; trong đó, lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.Tin liên quan
Ảnh hưởng bão số 10: Tiêu úng cho trên 28.000 ha cây trồng
Trước tình hình mưa lớn gây ngập úng trên diện rộng, các địa phương đã khẩn trương vận hành hệ thống công trình tiêu úng để giảm thiểu thiệt hại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam
Chiều 4/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Giải pháp điều hành những tháng còn lại của năm 2026
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, giải pháp điều hành những tháng còn lại của năm 2026 vừa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, vừa phải thực hiện tốt việc kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTP Hồ Chí Minh dồn lực thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng
Kết quả thu ngân sách tích cực trong 8 tháng đang tạo nền tảng để TP. Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 4/9/2026
Điểm tin kinh tế Việt Nam ngày 4/9 có các sự kiện nổi bật như doanh nghiệp mới giảm nhưng vốn đăng ký tăng, Bắc Ninh dẫn đầu giải ngân đầu tư công và TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%.
-
Kinh tế Việt NamĐại sứ Australia đánh giá cao vai trò nổi bật của Việt Nam trong khu vực và quốc tế
Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển hóa các cam kết trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thành những kết quả thiết thực.
-
Kinh tế Việt NamDự án mở rộng Sân bay Cà Mau dự kiến hoạt động lại vào tháng 11/2026
Dự kiến hoàn thành các hạng mục cất hạ cánh đầu tháng 10/2026 và thời gian còn lại thực hiện các công đoạn nghiệm thu, cấp phép và đưa Cảng hàng không Cà Mau hoạt động trở lại trong tháng 11/2026.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội "nước rút" để đạt mục tiêu tăng trưởng 11%
Hà Nội tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phục hồi nguồn nước gắn với tạo lập không gian phát triển mới
Sáng 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm thuộc các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.












