Apple bắt đầu sản xuất iPhone 12 tại Ấn Độ
Trong một tuyên bố, Apple khẳng định: "Chúng tôi thật tự hào với việc bắt đầu sản xuất iPhone 12 ở Ấn Độ cho khách hàng sở tại".
Mặc dù tuyên bố không nêu tên nhà cung cấp sản xuất điện thoại thông minh này, song trước đó hai nguồn thạo tin cho hay nhà sản xuất theo hợp đồng của Apple là Foxconn sẽ lắp ráp thiết bị này tại nhà máy của họ ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.
Công ty có trụ sở tại Cupertino, California bắt đầu sản xuất iPhone ở Ấn Độ vào năm 2017 và nay đã chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ và những thị trường khác, nhằm né tránh cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.
Hiện tại, công ty sản xuất iPhone SE (2020), iPhone XR và iPhone 11 ở Ấn Độ, thông qua các đối tác sản xuất theo hợp đồng là Foxconn và Wistron.
Theo các chuyên gia, việc chuyển một số hoạt động sản xuất sang Ấn Độ không chỉ mang lại lợi ích cho Apple mà cho cả nền kinh tế Ấn Độ, vốn đang nỗ lực tăng cường xuất khẩu.
Mặc dù Apple đã hoạt động tốt ở Ấn Độ trong năm qua, song quốc gia Nam Á này vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ sở sản xuất của tập đoàn công nghệ Mỹ.
Điều đó có nghĩa Apple có thể đóng góp đáng kể vào việc xuất khẩu hàng điện tử của Ấn Độ.
Hiện Foxconn, Wistron và nhà cung cấp thứ ba của Apple là Pegatron đã cam kết đầu tư tổng cộng khoảng 900 triệu USD trong 5 năm để sản xuất iPhone ở Ấn Độ, tận dụng một chương trình khuyến khích trị giá 6,7 tỷ USD của New Delhi để thúc đẩy xuất khẩu điện thoại thông minh.
Tháng trước có tin, Apple cũng đang có kế hoạch đưa việc lắp ráp máy tính bảng iPad sang Ấn Độ./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Facebook kiến nghị hủy bỏ các vụ kiện chống độc quyền
17:16' - 11/03/2021
Facebook ngày 10/3 thông báo đã gửi kiến nghị hủy bỏ các vụ kiện của Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) và các bang của Mỹ cáo buộc nhà cung cấp mạng xã hội này độc quyền.
-
Doanh nghiệp
Amazon mở loạt văn phòng mới tại Romania
08:49' - 11/03/2021
Amazon cũng có kế hoạch tuyển 500 nhân sự mới vào cuối năm nay, bổ sung vào đội ngũ hơn 2.500 nhân viên tại địa phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Vinachem sản xuất thành công chế phẩm bột khử khuẩn chloramine B
09:28'
Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam đã đầu tư nghiên cứu thành công và sản xuất ra sản phẩm này để phục vụ nhu cầu khử khuẩn, khử trùng bề mặt, không gian nơi ở, nơi làm việc…
-
Doanh nghiệp
Australia hỗ trợ 430 triệu USD cho các dự án phát triển năng lượng sạch
07:35'
Thủ tướng Australia Scott Morrison, ngày 21/4, công bố một gói hỗ trợ mới trị giá 540 triệu AUD (432 triệu USD) dành cho các dự án năng lượng sạch.
-
Doanh nghiệp
Hoàn thành toàn bộ công trình TBA 220kV Mường Tè
12:11' - 21/04/2021
Việc hoàn thành toàn bộ dự án Trạm biến áp 220 kV Mường Tè sẽ đảm bảo giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc lên lưới điện quốc gia
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp Israel thiếu người, lao động không muốn đi làm
07:56' - 21/04/2021
Các doanh nghiệp Israel đang gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân viên cho nhiều vị trí việc làm, do nhiều lao động dù thất nghiệp nhưng vẫn muốn ở nhà nhận trợ cấp.
-
Doanh nghiệp
Johnson & Johnson đạt doanh thu 100 triệu USD
21:26' - 20/04/2021
Johnson & Johnson đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong quý I/2021 với doanh thu tại Mỹ đạt 100 triệu USD.
-
Doanh nghiệp
McDonald’s đóng hàng trăm cửa hàng nằm trong chuỗi siêu thị Walmart
20:17' - 20/04/2021
Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's, vốn sở hữu tới 1.000 cửa hàng bên trong Walmart, sẽ đóng cửa hầu hết số cửa hàng đó.
-
Doanh nghiệp
Đường sắt tăng 55 đoàn tàu khách phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
20:02' - 20/04/2021
Từ 29/4 đến 3/5/2021, VNR tổ chức tăng cường chạy thêm 55 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh thu hút lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ.
-
Doanh nghiệp
Số lượng doanh nghiệp AI của Trung Quốc đứng thứ hai thế giới
15:41' - 20/04/2021
Số lượng doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đứng thứ hai toàn cầu sau Mỹ.
-
Doanh nghiệp
Bốn hãng dược lớn ra hầu tòa trong vụ kiện về thuốc giảm đau
14:06' - 20/04/2021
Trong phiên tòa ngày 19/4, luật sư đại diện cho nhiều hạt ở bang California tranh luận rằng bốn nhà sản xuất dược phẩm đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid tại Mỹ.