BNEWS Lợi nhuận quý I/2024 của tập đoàn Apple giảm nhưng cao hơn mức dự báo của thị trường, đồng thời công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá kỷ lục 110 tỷ USD.
Theo đó, nhà sản xuất điện thoại thông minh iPhone báo cáo lợi nhuận 23,6 tỷ USD trên doanh thu 90,8 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm nay. Trong báo cáo thu nhập, Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết Apple đã đạt doanh thu kỷ lục nhờ doanh số ấn tượng của các thiết bị và dịch vụ kỹ thuật số. “Gã khổng lồ” công nghệ ở thung lũng Silicon báo cáo doanh thu 45,7 tỷ USD từ iPhone - sản phẩm chủ lực của hãng, giảm 10% so với mức 51,3 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
Tại thị trường trọng điểm Trung Quốc, doanh thu từ iPhone giảm xuống còn 16,4 tỷ USD từ mức 17,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, ông Cook vẫn bày tỏ lạc quan về thị trường Trung Quốc, lưu ý rằng iPhone là sản phẩm bán chạy nhất ở các khu vực thành thị của nước này.
Nhà phân tích chứng khoán cấp cao của hãng CFRA, ông Angelo Zino, nhận định doanh thu của Apple ở Trung Quốc sụt giảm thấp hơn dự báo và hoạt động kinh doanh của hãng ở thị trường này dường như tốt hơn dự báo.
Giám đốc tài chính của Apple, Luca Maestri nhấn mạnh: “Với niềm tin vào triển vọng kinh doanh và giá trị cổ phiếu của Apple, hội đồng quản trị của hãng đã phê duyệt thêm 110 tỷ USD để mua lại cổ phiếu”.
Sau khi “Trái táo cắn dở” công bố chương trình mua lại cổ phiếu chưa từng có, cổ phiếu của hãng đã tăng gần 6% lên 183,20 USD trong phiên giao dịch ngoài giờ. Mặc dù từ lâu cổ phiếu Apple được coi là “con cưng” trên Phố Wall, song giá cổ phiếu của hãng này đang hoạt động kém hơn các tập đoàn công nghệ khác trong những tháng gần đây, khi giảm hơn 10% từ đầu năm đến nay bởi lo ngại gia tăng về việc chậm triển khai các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi Huawei đang chiếm lĩnh thị trường tại Trung Quốc.
- Từ khóa:
- Apple
- lợi nhuận của Apple
Tin liên quan
Apple bổ sung AI vào iPhone để vực dậy doanh số
Apple bổ sung trí tuệ nhân tạo vào điện thoại iPhone để vực dậy doanh số bán hàng đang sụt giảm tại thị trường quan trọng Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.










