Apple đối mặt với những thách thức khi tăng cường sản xuất tại Ấn Độ

07:30' - 15/02/2023
BNEWS Tờ Financial Times dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, Apple Inc đang đối mặt với những thách thức khi nỗ lực tăng cường sản xuất tại Ấn Độ.

Tại một nhà máy sản xuất vỏ ở phía Nam Ấn Độ do tập đoàn Tata Group vận hành, chỉ một nửa số linh kiện đạt yêu cầu để chuyển tới nhà cung cấp Foxconn của Apple. 50% sản lượng không đạt tiêu chuẩn "không khiếm khuyết" của Apple.

 

Quá trình mở rộng sản xuất của Apple tại Ấn Độ diễn ra chậm một phần do những thách thức về logistics, thuế và cơ sở hạ tầng.

Apple đầu tư lớn vào Ấn Độ kể từ khi dây chuyền lắp ráp iPhone bắt đầu hoạt động ở nước này vào năm 2017 thông qua Wistron Corp và sau đó là Foxconn, khi Chính phủ Ấn Độ thúc đẩy lĩnh vực chế tạo trong nước.

Trong tháng trước, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết Apple muốn Ấn Độ chiếm 25% sản lượng của tập đoàn, so với mức khoảng 5 - 7% hiện nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục