Argentina bị buộc phải giao 51% cổ phần của Tập đoàn YPF cho các quỹ đầu tư

09:51' - 01/07/2025
BNEWS Ngày 1/7, thẩm phán Mỹ Loretta Preska ra phán quyết buộc Argentina phải chuyển giao 51% cổ phần của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (YPF) cho các quỹ đầu tư Burford Capital, Eton Park và Bainbridge.

Ngày 1/7, thẩm phán Mỹ Loretta Preska ra phán quyết buộc Argentina phải chuyển giao 51% cổ phần của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (YPF) cho các quỹ đầu tư Burford Capital, Eton Park và Bainbridge, trong khuôn khổ các vụ kiện liên quan đến quốc hữu hóa YPF và khoản nợ chưa tái cơ cấu từ khủng hoảng kinh tế năm 2001.

Theo chuyên gia kinh tế Sebastián Maril, người theo dõi các vụ kiện chống lại Argentina tại Mỹ, bà Preska đã yêu cầu bổ sung quỹ Bainbridge vào danh sách các bên được nhận số cổ phần nói trên. Trước đó, Argentina đã bị buộc phải bồi thường cho Bainbridge 95 triệu USD vì các khoản nợ không được tái cơ cấu và rơi vào tình trạng vỡ nợ từ năm 2001.

 
Các quỹ đầu tư như Bainbridge, Burford hay Eton Park thường được gọi là “quỹ kền kền”, chuyên mua lại các khoản nợ của những quốc gia hoặc doanh nghiệp bên bờ phá sản để kiện đòi thanh toán.

Tháng 9/2023, Tòa án Quận Nam New York đã ra phán quyết yêu cầu Argentina bồi thường 16,1 tỷ USD cho Burford và Eton Park vì quốc hữu hóa YPF vào năm 2012. Dù phán quyết chưa có hiệu lực, bà Preska vẫn yêu cầu Argentina chuyển giao 51% cổ phần YPF cho các quỹ nói trên trong vòng 14 ngày.

Tổng thống Argentina Javier Milei tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm. Trước đó, các quỹ đầu tư đã yêu cầu chuyển số cổ phần này về New York để bán đấu giá và thu hồi vốn.

Bộ Tư pháp Mỹ từng cảnh báo vào cuối năm 2024 rằng tài sản thuộc sở hữu của quốc gia có chủ quyền ở ngoài lãnh thổ Mỹ được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối. Cơ quan này cho rằng việc chấp thuận yêu cầu của các quỹ đầu tư có thể làm gia tăng nguy cơ bị các quốc gia khác trả đũa tài sản của Mỹ, ảnh hưởng tiêu cực tới chính sách đối ngoại.

Trong diễn biến liên quan, năm 2023, bà Preska từng ra lệnh phong tỏa tài sản của Argentina trị giá 95,8 triệu USD để đảm bảo nghĩa vụ với Bainbridge. Năm 2024, quỹ này tiếp tục yêu cầu tòa án Mỹ can thiệp buộc Argentina công khai thông tin về số vàng dự trữ của Ngân hàng trung ương đang được gửi tại các ngân hàng châu Âu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục