BNEWS Nhiều hãng thông tấn quốc tế đều đưa tin về hai Hội nghị Cấp cao ASEAN và ASEAN+3, lần đầu tiên diễn ra dưới hình thức thức trực tuyến kể từ khi hiệp hội được thành lập vào năm 1967.
Ngày 14/4, trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 (gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) về ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bằng hình thức họp trực tuyến.
Nhiều hãng thông tấn quốc tế, cũng như các tờ báo lớn trên thế giới đều đưa tin về hai Hội nghị Cấp cao đặc biệt, lần đầu tiên diễn ra dưới hình thức thức trực tuyến kể từ khi hiệp hội được thành lập vào năm 1967.
Hãng thông tấn AFP của Pháp nêu rõ Việt Nam – quốc gia đang thành công trong việc khống chế dịch COVID-19 với các biện pháp cách ly trên diện rộng và giãn cách xã hội, đang chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó với COVID-19.
AFP nhấn mạnh hiện Việt Nam mới chỉ ghi nhận hơn 260 ca mắc COVID-19 và không có trường hợp nào tử vong.
Hãng tin của Pháp trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khai mạc Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN, hoan nghênh các nước ASEAN đã cùng nhau ứng phó trước dịch COVID-19.
Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cảnh báo dịch COVID-19 đã “tác động tiêu cực tới đời sống của mọi người dân, kinh tế-xã hội…, thách thức ổn định và an sinh xã hội”.
Do đó, theo AFP, Việt Nam sẽ tận dụng hội nghị này để đề xuất quỹ ứng phó với đại dịch, thành lập các kho vật tư y tế khẩn cấp, chia sẻ các nguồn lực.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ kêu gọi một chiến lược nhằm hỗ trợ các nền kinh tế thành viên ASEAN.
Hãng tin AP của Mỹ cũng đăng tải thông tin về hai Hội nghị Cấp cao đặc biệt diễn ra tại Hà Nội ngày 14/4.
Theo AP, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo ASEAN đã tiến hành các hội nghị trực tuyến nhằm lên chiến lược giúp các nước thành viên vượt qua khủng hoảng, vốn tác động tới các nền kinh tế và buộc hàng triệu người dân phải ở nhà.
Hãng tin AP cũng trích dẫn lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN khẳng định “chính trong thời điểm u ám, khó khăn này đã bừng sáng lên tinh thần đoàn kết của Cộng đồng ASEAN về tình đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng kề vai vượt qua khó khăn”.
Theo AP, các nhà ngoại giao đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong bối cảnh tất cả các nước thành viên ASEAN đều ghi nhận các ca mắc COVID-19.
Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 không giống bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong quá khứ không chỉ bởi mức độ lây nhiễm mà còn để khống chế và ngăn ngừa nó đòi hỏi sự hợp tác rộng rãi và lòng tin đầy đủ của tất cả các nước.
Bên cạnh đó, các hãng thông tấn và các tờ báo lớn trên thế giới cũng tập trung đưa tin về Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 với sự tham gia của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Theo Tân Hoa xã, dù cất lên tiếng nói tại mỗi địa điểm cách xa nhau, song các nhà lãnh đạo ASEAN và các nước đối tác đối thoại cần đưa ra quan điểm gần nhau hơn, mở rộng sự đồng nhất, vạch ra kế hoạch hành động hiệu quả hơn nhằm sớm khống chế dịch bệnh.
Tân Hoa xã cũng nêu tin tốt lành là các nước đã có sự phối hợp và hợp tác. Theo đó, tháng 2 vừa qua, Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) đã tiến hành hội nghị đặc biệt tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, bàn thảo các biện pháp nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Các nước trong khu vực đã thể hiện tinh thần nhân đạo và láng giềng tốt thông qua việc giúp đỡ nhau những trang, thiết bị y tế khẩn cấp trong đó có khẩu trang và đồ bảo hộ.
Trong khi đó, hãng tin Kyodo của Nhật Bản nhận định các nhà lãnh đạo sẽ nhất trí việc hợp tác phát triển vaccine cũng như các biện pháp chữa trị COVID-19, vạch ra các chính sách kinh tế, tài chính để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp và hộ gia đình./.
Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khai mạc Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3
Sau Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiều gì giúp Đồng Tháp không có tàu cá vi phạm IUU?
Tỉnh Đồng Tháp đã triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đạt kết quả khả quan.
-
Kinh tế Việt NamChính sách nhà ở phải rõ trách nhiệm, sát nhu cầu người dân
Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 21/8, các đại biểu đã góp ý dự thảo Luật Nhà ở.
-
Kinh tế Việt NamLần đầu tiên Tây Ninh tổng lực đo lường sức khỏe kinh tế số
Lần đầu tiên trong tiến trình chuyển đổi số địa phương, tỉnh Tây Ninh triển khai phương án thống nhất điều tra, thống kê kinh tế số định kỳ hàng năm giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamBảo lưu quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu khi xây dựng lại chung cư
Nhà ở xã hội không chỉ là câu chuyện về quỹ đất hay số lượng căn hộ mà là cơ hội an cư của hàng triệu người lao động.
-
Kinh tế Việt NamDự án gia cố đê sông Càn chậm tiến độ, người dân thấp thỏm mùa mưa bão
Các hộ dân dọc tuyến đi lại rất khó khăn, nắng bụi, mưa lầy lội, đặt biệt lo lắng vì đang trong mùa mưa bão nguy cơ sạt lở đê…
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Công nghệ thay đổi cách vận hành lưới điện miền Trung
Ứng dụng công nghệ và tự động hóa giúp ngành điện miền Trung vận hành hiệu quả, cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW.
-
Kinh tế Việt NamTrình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
Quốc hội xem xét giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 cho cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamTìm lời giải cho bài toán quản lý ngập lụt đô thị và lưu vực sông tại Việt Nam
Ngày 21/8, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã phối hợp cùng Hội Thủy lợi Việt Nam và Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội thảo Quốc tế về Quản lý Ngập lụt Đô thị và Lưu vực Sông.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 70-NQ/TW: Chủ động ứng phó mưa bão và khôi phục nhanh nguồn điện
Sau những tháng cao điểm nắng nóng với phụ tải điện tăng cao, ngành điện miền Trung bước vào mùa mưa bão với yêu cầu vận hành an toàn lưới điện và khôi phục nhanh cấp điện khi thiên tai xảy ra.













