BNEWS Các thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ủng hộ hội tụ công nghệ kỹ thuật số nhằm phát triển hộ chiếu vaccine được chấp nhận trên toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/5, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết các thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ủng hộ hội tụ công nghệ kỹ thuật số nhằm phát triển hộ chiếu vaccine được chấp nhận trên toàn cầu.
Phát biểu họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (AHMM) lần thứ 15, Bộ trưởng Budi cho biết ASEAN sẽ ra tuyên bố chung về thừa nhận các tiêu chuẩn giao thức y tế. Đây cũng là điều mà Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ làm.
Người đứng đầu ngành y tế Indonesia cho hay hội tụ công nghệ kỹ thuật số để phát triển hộ chiếu vaccine là một trong những chương trình nghị sự của hội nghị nói trên ở Bali, trong đó tập trung thảo luận về “Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về giấy chứng nhận sức khỏe COVID-19”.
Bộ trưởng Budi nhắc lại rằng đại dịch COVID-19 đã buộc các quốc gia áp dụng các tiêu chuẩn giao thức y tế đa dạng, song cũng thường làm phức tạp thêm vấn đề đối với các du khách quốc tế. Một ví dụ về sự thay đổi này là tiêu chuẩn giám sát dựa trên công nghệ được sử dụng ở các quốc gia, chẳng hạn như ứng dụng PeduliLindungi ở Indonesia, hay Trace Together ở Singapore.
Theo ông, sáng kiến của ASEAN nhằm giúp các ứng dụng như PeduliLindungi hoặc Trace Together cũng như các ứng dụng ở các quốc gia khác có thể được kết nối và liên thông với nhau. Hộ chiếu vaccine được đề xuất sẽ áp dụng cơ chế hộ chiếu du lịch nước ngoài hiện đang được cơ quan nhập cư của các quốc gia sử dụng để xác định danh tính của du khách. Bộ trưởng Budi giải thích: “Nếu ra nước ngoài với hộ chiếu được các nước công nhận thì quy trình xuất nhập cảnh cũng được áp dụng đồng nhất. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn điều tương tự sẽ được áp dụng trong lĩnh vực y tế, cụ thể với tấm hộ chiếu vaccine”.
Hiện các doanh nghiệp lữ hành yêu cầu du khách trình giấy chứng nhận vaccine để được xác nhận đủ điều kiện tham gia các hoạt động du lịch. Vì lý do này, ngành y tế ASEAN đã đề xuất phát triển một loại hộ chiếu vaccine dựa trên công nghệ kỹ thuật số được tất cả các quốc gia thống nhất thừa nhận.
Bộ trưởng Budi cho biết thêm rằng hiện vấn đề hội tụ công nghệ kỹ thuật số để phát triển hộ chiếu vaccine đã được Liên minh châu Âu (EU) chấp nhận và được lên kế hoạch triển khai ở mọi quốc gia. Do vậy, sáng kiến của ASEAN được kỳ vọng giúp hội tụ công nghệ để nhanh chóng phát triển loại hộ chiếu này./.
Tin liên quan
20 quốc gia công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam
Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết: Đến nay, Việt Nam đã đạt thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 20 nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị: Sét đánh trúng hồ nuôi làm thiệt hại khoảng 3 tấn cá lóc
Hồ nuôi cá lóc của một hộ dân ở Quảng Trị bị sét đánh khiến khoảng 3 tấn cá chết, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Chính quyền địa phương đang xác minh để xem xét hỗ trợ khắc phục hậu quả.
-
Kinh tế xã hộiChỉ thị về nâng cao phòng ngừa, đấu tranh với lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới
Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới.
-
Kinh tế xã hộiGiữ hồn di sản Huế giữa dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu
Quá trình phát triển của Huế gắn với mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn đô thị di sản và tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.
-
Kinh tế xã hộiXóa nghèo nơi phên dậu: Tây Ninh và cột mốc lòng dân
Tây Ninh đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử với lộ trình bứt phá toàn diện giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo đa chiều.
-
Kinh tế xã hộiHuế: Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt
Ngày 31/7, UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, địa phương ghi nhận cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, với tổng cộng 615 con cá trắm cỏ của các hộ dân trong hai ngày 30 và 31/7.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương
Việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành Công Thương khẳng định quyết tâm lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
-
Kinh tế xã hộiĐưa sản phẩm OCOP tinh hoa Đà Nẵng vào hành trình du lịch
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiChâu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng.
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.









