ASIAD 2018: Mục sở thị buổi tập dưới cái nắng hơn 40 độ của tuyển thủ Olympic Việt Nam

21:17' - 15/08/2018
BNEWS Chiều 15/8, các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã có buổi tập ở sân bóng thuộc học viện bóng đá trẻ Brazil, cách khách sạn nơi đội tuyển đóng quân 17km.
Các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh-TTXVN

Do đây không phải là sân tập chính thức đươc BTC bố trí nên giới truyền thông không được phép tác nghiệp buổi tập của các tuyển thủ. Ngay cả địa chỉ chính xác sân tập của đội tuyển cũng không dễ để cánh phóng viên nắm bắt nếu không theo sát hành trình của các tuyển thủ từ lúc họ rời khách sạn tới sân tập.

Trong cái nắng gay gắt hơn 40 độ, các phóng viên TTXVN có mặt ở học viên bóng đá trẻ Brazil tại Tây Java sau khoảng 1 giờ xe chạy. Khi các phóng viên đến nơi thì lập tức các nhân viên an ninh giám sát xuất hiện và ra dấu không cho phép tác nghiệp.

Một tình nguyện viên tham gia làm nhiệm vụ còn nói rõ là phóng viên không được phép tiếp cận sân tập.

Tất cả các phóng viên chịu sự giám sát khá chặt chẽ của lực lượng an ninh, những người luôn dõi mắt theo từng động thái nhỏ của giới truyền thông để đảm bảo rằng buổi tập của đội tuyển Olympic Việt Nam không bị quay phim, chụp ảnh hay livestream.

Buổi tập chiều 15/8 của đội Olympic Việt Nam bắt đầu lúc khoảng 15h00 và kết thúc lúc 16h30 nhưng được thực hiện rất khác so với buổi tập đầu tiên của đội trước trận gặp Olympic Pakistan. Mở đầu buổi tập, ông Park Hang Seo và các thành viên ban huấn luyện cho các tuyển thủ tập các động tác thả lỏng, giãn cơ, căng cơ, chạy bộ nhẹ.

Các tuyển thủ chia làm các nhóm khởi động nhẹ khoảng vài chục phút, sau đó chuyển sang bài tập thi đấu đối kháng trong không gian hẹp.

Có lẽ vì đã xác định Olympic Nepal hoàn toàn có thể chơi phòng ngự số đông như trận gặp Nhật Bản nên ông Park Hang Seo cho Olympic Việt Nam tập khá kỹ bài tập phối hợp bóng và chơi đối kháng trong không gian hẹp với một số tuyển thủ trong khi một số tuyển thủ khác tiếp tục thực hiện các bài tập khởi động nhẹ bằng cách chạy bộ chậm vòng quanh sân hoặc chạy ngang sân.


Trong bài tập thi đấu đối kháng, có 8 tuyển thủ tham gia chia làm 2 đội, mỗi đội 4 người. Bài tập được thực hiện trên sân đấu nhỏ như sân bóng dành cho 7 người và các tuyển thủ đươc yêu cầu luân chuyển bóng nhanh, chuyền bóng ít chạm, dứt điểm nhanh. Một bài tập rõ ràng rất cần thiết để các tuyển thủ ứng phó với một đối thủ có thể chơi phòng ngự số đông trong vòng cấm như Olympic Nepal - đối thủ của Việt Nam trong trận đấu diễn ra ngày 16/8.

Trong lúc nhóm 8 cầu thủ chia làm hai đội tập đá đối kháng thì những cầu thủ khác tiếp tục thực hiện các bài khởi động nhẹ thay vì tập với bóng như ở buổi tập đầu tiên.

Ngoài ra, vào cuối buổi tập, có hai nhóm tuyển thủ được yêu cầu tập chạy cự ly ngắn xuôi chiều rồi lập tức quay lại và tiếp tục chạy ngược về theo hiệu lệnh của ban huấn luyện.

Có vẻ như ngoài việc tập phối hợp và thi đấu đối kháng 4-4 trong không gian hẹp thì buổi tập chiều 15/8, ông Park Hang Seo và các trợ lí chủ yếu đặt trọng tâm vào việc giúp các cầu thủ duy trì thể lực và hồi phục tích cực để thật sẵn sàng cho trận đấu với Nepal vào ngày mai, trận đấu mang tính chất quyết định đối với cơ hội vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018 của chúng ta./.

Xem thêm:

>>ASIAD 2018: Dư luận tiêu cực về sân tập, BTC hạn chế phóng viên tác nghiệp
>>Vietnam Airlines đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục