ASIAN CUP 2019: Thua Iran 0-2, Việt Nam vẫn còn cơ hội

21:57' - 12/01/2019
BNEWS Chia sẻ sau trận thua 0-2 trước Iran, trung vệ Quế Ngọc Hải thừa nhận đối thủ quá mạnh và đội tuyển Việt Nam đã làm hết sức mình.
Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải. Ảnh: Hoàng Linh - TTXVN

Ở trận đấu với Iran, hàng thủ của Việt Nam đã phải chịu sức ép rất lớn từ sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã chơi bóng lăn xả và nhiều lần phải nằm sân sau khi hứng trọn những cú sút rất mạnh của đối phương.

Anh tiết lộ: “Tôi cảm thấy có phần bị choáng sau khi cản phá những cú sút mạnh của cầu thủ Iran, nhưng rất may tôi không bị chấn thương và vẫn tiếp tục thi đấu tới hết trận”.

Đội trưởng tuyển Việt Nam khẳng định anh và các đồng đội đã chiến đấu hết mình trước đối thủ Iran: “Thực sự, Iran là đối thủ rất mạnh và họ đã chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu châu Á. Đội tuyển Việt Nam thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo và vì người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù thua trận, nhưng cá nhân tôi cảm thấy tự hào về tinh thần chiến đấu của các đồng đội”.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ Yemen. Nếu giành chiến thắng đậm trước Yemen và trông chờ vào may mắn thì các cầu thủ vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Đánh giá về đối thủ Yemen, Ngọc Hải nói: “Nhiều người đánh giá thấp Yemen nhưng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi sẽ ra sân với sự tôn trọng cao dành cho đối thủ và sẽ phải cố gắng thi đấu hết mình để giành chiến thắng. Và nếu có thêm sự may mắn, cơ hội vượt qua vòng bảng vẫn còn dành cho Việt Nam”./.

Xem trực tiếp Việt Nam - Yemen (23h00 ngày 16/1) tại đây:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục