Ba Lan và Anh ký thỏa thuận hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng vận tải

17:31' - 23/05/2020
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Anh và Ba Lan đã ký Bản nghi nhớ (MoU) về hợp tác vận tải, trong đó có việc xây dựng cơ sở hạ tầng sân bay và đường sắt quy mô lớn.

Bản ghi nhớ trên được ký kết giữa Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan Marcin Horała và Đại sứ Anh tại Ba Lan Jonathan Knott, người thay mặt Thứ trưởng phụ trách Xuất khẩu Bộ Thương mại quốc tế Anh, Nghị sĩ Graham Stuart.

Dự án giao thông mới này nằm cách thủ đô Vácxava của Ba Lan khoảng 40km với diện tích hơn 3.000 ha, dự kiến phục vụ 45 triệu lượt hành khách mỗi năm và đi vào hoạt động năm 2027.

Phát biểu sau lễ ký, ông Horala cho biết thỏa thuận này là một dự án "rất tham vọng", minh chứng cho sự hợp tác ngày càng phát triển giữa Ba Lan và Anh.  Về phía Anh,  ông Graham Stuart phát biểu qua video cho rằng sự hợp tác này là một cơ hội tuyệt vời để xây dựng quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Anh và Ba Lan trong những năm tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục