Ba nước ASEAN cân nhắc cắt giảm sản lượng cao su

09:36' - 18/07/2017
BNEWS Hãng Bernama đưa tin, Malaysia, Thái Lan và Indonesia đang cân nhắc khả năng cắt giảm sản lượng cao su từ 10-15% nhằm ngăn chặn đà giảm giá của mặt hàng này.
Ngày 17/7, Bộ trưởng Các ngành trồng trọt và hàng hóa Malaysia Mah Siew Keong cho biết, Hội đồng Cao su quốc tế ba bên (ITRC) gồm Malaysia, Indonesia và Thái Lan, sẽ có cuộc gặp tại Bangkok, Thái Lan, vào ngày 15/9 tới để thảo luận các biện pháp bình ổn giá cao su.

Nhằm góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với mặt hàng cao su, tại cuộc gặp nói trên, các bên cũng sẽ thảo luận dự thảo biên bản ghi nhớ về việc "cao su hóa" con đường kết nối ba nước. Bộ trưởng Mah nhấn mạnh, lợi ích của khoảng 450.000 hộ trồng cao su cần phải được quan tâm thông qua việc bình ổn giá mặt hàng này.

Theo Bộ trưởng Mah, giá cao su SMR20 của nước này đã giảm mạnh, từ mức hơn 957 ringgit/tấn (khoảng 223 USD) hồi tháng 1/2017 xuống còn hơn 626 ringgit/tấn trong tháng Bảy này. Nguyên nhân chính là do nhu cầu thị trường giảm, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục