Bà Rịa-Vũng Tàu sắp xếp các dự án đầu tư nông nông nghiệp công nghệ cao
Ngày 9/3, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, các sở, ngành liên quan về các dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang xin chủ trương đầu tư tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sắp xếp cho các dự án đang xin chủ trương đầu tư tại 3 địa phương Côn Đảo, Đất Đỏ và Tân Thành trước.Còn đối với các dự án xin chủ trương đầu tư tại 2 địa phương huyện Châu Đức và Xuyên Mộc có các vị trí thuộc quỹ đất sẽ thu hồi tại các nông, lâm trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tiến hành phân loại dự án đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư.
Ông Lê Tuấn Quốc cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xong trước tháng 4/2018. Các doanh nghiệp có chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần xây dựng dự án tiền khả thi để tỉnh có cơ sở xem xét, lựa chọn đầu tư. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có 26 nhà đầu tư nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với diện tích sử dụng khoảng hơn 3.400 ha, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 1.900 tỷ đồng. Theo đó, địa bàn huyện Xuyên Mộc có 11 dự án, với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 1.530ha, tổng vốn đầu tư khoảng 903 tỷ đồng; huyện Châu Đức có 12 dự án, với tổng diện tích khoảng 1.875ha, tổng vốn đầu tư khoảng 946 tỷ đồng; huyện Tân Thành có 1 dự án diện tích đất sử dụng khoảng 40ha, vốn đầu tư 32 tỷ đồng; huyện Đất Đỏ có 1 dự án, diện tích đất sử dụng khoảng 8ha, vốn đầu tư 20 tỷ đồng; huyện Côn Đảo có 1 dự án, diện tích đất sử dụng 1ha, vốn đầu tư 12 tỷ đồng. Tại cuộc họp, các sở, ngành liên quan có ý kiến cho rằng, trên địa bàn tỉnh hiện nay quỹ đất dành cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không nhiều. Vì vậy, nhằm khai thác tối đa, đem lại hiệu quả cao về mặt kinh tế-xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, trình độ ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến, đáp ứng các tiêu chí công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp hiện hành.Đồng thời, UBND tỉnh chưa xem xét các chủ trương đầu tư tại các vị trí thuộc quỹ đất sẽ thu hồi các nông, lâm trường cho đến khi UBND tỉnh thu hồi và xây dựng quy chế khai thác các quỹ đất này.
Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét, tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để xem xét các nội dung về đất đai, môi trường, sản phẩm, các tiêu chí để xác định công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp…. cũng như các nội dung có liên quan đối với các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang xin chủ trương tại tỉnh.Từ đó, làm cơ sở xem xét chủ trương đầu tư cho các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trên cơ sở lựa chọn phương thức triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư./.
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Ngành nông nghiệp đưa ra các mục tiêu tăng trưởng nào vượt chỉ tiêu được giao?
15:07' - 02/03/2018
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu tăng trưởng ngành sẽ đạt 3,05%, xuất khẩu đạt 40,5 tỷ USD, có 39% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và độ che phủ rừng đạt 41,65%.
-
Kinh tế tổng hợp
Phát triển nông nghiệp hữu cơ - Bài 1: Nhiều mô hình hiệu quả
08:16' - 27/02/2018
Mặc dù, đi sau nhiều quốc gia về các sản phẩm hữu cơ, nhưng sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nông dân, đã đưa Việt Nam vào danh sách 170 quốc gia tham gia sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
-
Kinh tế Việt Nam
Sản xuất nông nghiệp thời 4.0
12:58' - 18/02/2018
Trong vài năm gần đây, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) bùng nổ trên thế giới và bắt đầu tác động đến các ngành sản xuất ở Việt Nam.
-
Kinh tế tổng hợp
Triển vọng phát triển của nông nghiệp 4.0
22:23' - 17/02/2018
Thụy Sĩ là một quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này, với những công ty khởi nghiệp (start-up) tiên phong trong canh tác chính xác.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế tổng hợp
Nguyên nhân nước biển bãi Sau ở Vũng Tàu chuyển màu xanh, đỏ
17:33'
Theo UBND phường Vũng Tàu, hiện tượng nước biển đổi màu có xu hướng lặp lại hằng năm nhưng không theo chu kỳ cố định.
-
Kinh tế tổng hợp
Yên Bài - "tọa độ xanh" giữa lòng Hà Nội
16:15'
Sở hữu tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú, Yên Bài (Hà Nội) cần liên kết và phát triển sản phẩm đặc trưng để khai thác hiệu quả du lịch, gia tăng nguồn thu địa phương.
-
Kinh tế tổng hợp
Từ định hình văn hóa an toàn thực phẩm đến thúc đẩy tiêu dùng xanh
16:07'
Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển” (SAFEGRO) đã để lại nhiều di sản tri thức và thực tiễn quan trọng cho công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) tại Việt Nam.
-
Kinh tế tổng hợp
Đưa điện về Nả Háng, mở động lực phát triển vùng khó
15:48'
Ngày 16/4, Công ty Điện lực Lào Cai - Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã khởi công dự án Đưa điện lưới quốc gia về thôn Nả Háng, xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai.
-
Kinh tế tổng hợp
Mô hình Sở An toàn thực phẩm cần thiết với siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh
15:43'
“Mô hình Sở An toàn thực phẩm rất quan trọng và cần thiết với một siêu đô thị phát triển như TP. Hồ Chí Minh, giúp Thành phố quản lý và chăm lo tốt hơn sức khỏe của hơn 14 triệu dân”.
-
Kinh tế tổng hợp
Hà Nội: Quyết chấn chỉnh vi phạm về trật tự đô thị
13:40'
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm của công an cấp xã trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự đô thị.
-
Kinh tế tổng hợp
Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Bịt kín “kẽ hở” trong chuỗi khai thác
12:55'
Từ siết VMS đến kiểm soát chuỗi cung ứng, dự thảo nghị định mới đặt mục tiêu nâng cao tuân thủ, khắc phục "thẻ vàng" IUU.
-
Kinh tế tổng hợp
Tăng cường hợp tác truyền thông giữa TTXVN và các xã ở Đồng Tháp
12:46'
Ngày 16/4, Đảng ủy xã Bình Ninh, Mỹ An Hưng và Thanh Hưng của tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với Trung tâm thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam.
-
Kinh tế tổng hợp
Gia Lai hút gần 5.000 tỷ đồng vào điện gió, điện mặt trời
11:22'
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng, góp phần tăng nguồn cung điện sạch, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và tạo việc làm tại địa phương.
