BNEWS Ngày 17/6, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình cấp nước tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 do chủ đầu tư nợ tiền nước kéo dài.
Như những lần trước, lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC) - chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 vẫn không tham dự cuộc họp.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, UBND tỉnh đã nhận được đơn của Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam - một nhà đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 - tố cáo FIDC đã nhận thanh toán tiền nước hàng tháng của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nhưng FIDC không thanh toán cho Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (Phumy Wasuco) dẫn đến hậu quả từ ngày 13/6 đến nay Phumy Wasuco giảm áp lực và lưu lượng nước, khiến các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp không có đủ nước để sản xuất. Theo các phản ánh của các doanh nghiệp thứ cấp, ngoài việc không thanh toán tiền nước cho Phumy Wasuco thì FIDC còn gây khó khăn cho các doanh nghiệp thứ cấp khi không xử lý các điểm đấu nối thoát nước thải bị tắc; không hợp tác cũng như không tuân thủ các điều khoản hợp đồng với các đối tác, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ chính thức khởi kiện ra tòa án đối với chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 để thụ lý vụ việc yêu cầu doanh nghiệp thanh toán hợp đồng theo đúng quy định. “Quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm những sai phạm của FIDC để không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, của địa phương”, ông Nguyễn Công Vinh khẳng định. Được biết, chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 là Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa (FIDC) hiện nay còn nợ tiền nước của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ với số tiền 23,4 tỷ đồng chưa thanh toán, việc chưa thanh toán tiền nước này kéo dài và với số tiền nợ lớn nên từ ngày 13/6, đơn vị cấp nước đã tiến hành giảm 30% áp lực nước; đến sáng ngày 17/6, Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tiếp tục giảm thêm 30% áp lực và lưu lượng nước cấp vào Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A2. Như vậy, đến nay áp lực nước vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 đã giảm khoảng 60%, chỉ còn 40%. Theo văn bản thông báo của PCông ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, đơn vị đã tiếp tục thực hiện cấp nước ổn định theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và cam kết lộ trình trả nợ của FIDC. Tuy nhiên, việc trả nợ không đúng như cam kết khiến công nợ ngày càng gia tăng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tổ chức trao đổi, làm việc cùng nhà đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, song không đạt được kết quả khả quan. Việc nợ đọng tiền nước kéo dài không có hướng giải quyết đã vượt mức của doanh nghiệp. Liên quan đến việc FIDC nợ tiền nước, theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đơn vị đã mời họp rất nhiều lần để thống nhất lộ trình thanh toán tiền nước đang nợ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, tuy nhiên FIDC không tham dự. Việc FIDC không thanh toán tiền nước theo hợp đồng; không thực hiện cam kết về lộ trình thanh toán tiền nước đang nợ dẫn đến giảm áp lực nước là hành vi rất nghiêm trọng, xem thường pháp luật, gây mất ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2... Vì vậy, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và kiến nghị đề xuất các biện pháp giải quyết. Trước việc nợ tiền nước của FIDC khiến hàng chục doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, hiện đang phải chật vật ứng phó khi áp lực nước bị giảm. Nhiều doanh nghiệp thứ cấp đã có đơn tố cáo gửi lên UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan về việc FIDC nhận tiền thanh toán nước từ nhà đầu tư thứ cấp, nhưng lại không thanh toán cho đơn vị cấp nước. Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật sự việc này.Tin liên quan
Kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.












