Bà Rịa-Vũng Tàu tạm giữ, điều tra tàu chở cát không rõ nguồn gốc

20:04' - 23/05/2023
BNEWS Ngày 23/5, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải phương tiện thủy nội địa số hiệu HD-2476 vận chuyển khoảng 200 m3 cát không rõ nguồn gốc về tới cảng.

Ngày 23/5, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải phương tiện thủy nội địa số hiệu HD-2476 vận chuyển khoảng 200 m3 cát không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 thuộc Bộ Tư lệnh tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 23/5, trên khu vực biển cách Cửa Hàm Luông, tỉnh Bến Tre về phía Đông khoảng 20 hải lý, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (trụ sở đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phát hiện dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra phương tiện thủy nội địa số hiệu HD-2476, số đăng kiểm V34-01698.

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 6 thuyền viên do ông Vũ Văn Bảy (sinh năm 1979, trú quán tại xã Minh Hòa, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Vũ Văn Bảy, phương tiện đang chở khoảng 200 m3 cát, nhưng ông Bảy không xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp số cát lượng này theo quy định.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiến hành điều tra, lập thủ tục xử lý đối với các đối tượng liên quan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục