Bắc Giang: Trao thưởng 4 tập thể có thành tích bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng

20:45' - 29/01/2018
BNEWS Chiều 29/1, Công an Bắc Giang họp báo thông tin kết quả điều tra vụ cướp tài sản xảy ra ngày 26/1 tại Phòng Giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Giang.
Đối tượng cướp ngân hàng Nguyễn Đức Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Hùng-TTXVN .

Tại buổi họp báo, 4 tập thể thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã lập công trong Chuyên án 118C, bắt giữ đối tượng cướp tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Phòng Giao dịch Dĩnh Kế được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao thưởng 60 triệu đồng; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang trao thưởng 30 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao thưởng 50 triệu đồng.
Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 26/1, tại Phòng Giao dịch Dĩnh Kế xảy ra vụ cướp tài sản với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng. Đối tượng dùng súng và 1 ba lô nghi có bom yêu cầu Thủ quỹ Phòng Giao dịch bỏ tiền vào ba lô của hắn.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để điều tra, khoanh vùng, truy bắt đối tượng gây án. Sau 20 giờ phá án, nghi phạm đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Đối tượng tên Nguyễn Đức Minh, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Sơn (thành phố Bắc Giang); hiện tạm trú tại ngõ 164 đường Cao Kỳ Vân, phường Thọ Xương (thành phố Bắc Giang). Tại cơ quan công an, đối tượng Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang thu giữ 1 xe mô tô là phương tiện đối tượng dùng để gây án.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 16 tập tiền mệnh giá 200.000 đồng; 2 tập tiền mệnh giá 100.000 đồng được đối tượng cất giấu trên xe ô tô nhãn hiệu Kia Pride; 28 tập tiền mệnh giá 200.000 đồng được Minh chôn trong vườn tại nhà mẹ vợ ở xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; đồng thời thu giữ được khẩu súng (công cụ gây án) mà đối tượng vứt tại ao thuộc địa phận xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang.
Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thu hồi số tài sản còn lại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục