BNEWS Ngày 3/8, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì họp bàn, tháo gỡ khó khăn đối với dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.
Theo yêu cầu, tỉnh Điện Biên phải đảm bảo điều kiện, bàn giao mặt bằng xây dựng hạ tầng sân bay cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để thực hiện khởi công trước ngày 30/8/2021 nhưng đến nay giải phóng mặt bằng dự án vẫn đang rất chậm, không đảm bảo tiến độ.
Theo Ban Chỉ đạo dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, hiện nay tỉnh đang tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ di dời các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để kịp thời bàn giao mặt bằng xây dựng hạ tầng sân bay cho ACV đảm bảo điều kiện khởi công dự án theo kế hoạch. Tính đến ngày 30/7, sau khi phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, ACV đã có các báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đánh giá tác động môi trường gửi Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài nguyên Môi trường. Đồng thời, trình Cục hàng không Việt Nam phê duyệt hồ sơ bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của dự án. UBND tỉnh Điện Biên cũng đã làm việc với Cục hàng không Việt Nam và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sớm thực hiện đầu tư các công trình quản lý bay, điều hành bay theo quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ khi khai thác, sử dụng (dự kiến xây dựng Đài kiểm soát không lưu tháng 3/2023, Đài dẫn đường DVOR/DME trước tháng 10/2023). Riêng về việc mở đường bay mới, đến nay Cục hàng không Việt Nam đã có công văn dự kiến ngày 18/8/2021 sẽ bay thử dòng tàu bay mới Embraer 190 của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt. Ở khâu giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đến nay các cơ quan chuyên môn của tỉnh Điện Biên đã thực hiện kê khai, kiểm đếm xong đối với hơn 1.300 hộ dân, cá nhân và 18/23 tổ chức (5 tổ chức không phải kê khai kiểm đếm) với tổng diện tích gần 170 ha.Cùng đó, thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước và bố trí tái định cư cho các hộ có nhu cầu dự kiến là hơn 1.080 suất.
Tuy nhiên, hiện tỉnh mới chỉ phê duyệt được 18 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 329 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức để thực hiện dự án với diện tích khoảng 47,5ha, đạt 28,01% tổng giá trị khối lượng; thực chi tiền bồi thường cho 228 hộ (khoảng 31,47 ha) với số tiền gần 102 tỷ đồng.Thành phố Điện Biên Phủ cũng nêu khó khăn là đã tăng cường tuyên truyền, giải thích nhưng vẫn còn một số hộ gia đình chưa đồng thuận với giá đất bồi thường.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên đang rất chậm, không đạt yêu cầu, thể hiện tinh thần và sự quyết liệt chưa cao của chính quyền các cấp. Do đó, cần khẩn trương rút kinh nghiệm, “sốc” lại việc lãnh đạo, chỉ đạo bởi các khó khăn, vướng mắc này không phát sinh và nằm ngoài dự kiến. Tiến độ liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng cần phải thực hiện quyết liệt, triệt để hơn với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đạt được kế hoạch đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu, UBND thành phố Điện Biên Phủ sát sao đôn đốc, quyết liệt hơn trong giải phóng mặt bằng, bàn giao tối đa diện tích có thể cho ACV triển khai khởi công dự án, đảm bảo để các gói thầu của ACV được triển khai song song thì mới đảm bảo tiến độ.Đồng thời, giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng, không để phát sinh từ năm này qua năm khác bởi sẽ liên quan đến giá đất và khung giá đất.
Cùng đó, việc chi trả tiền bồi thường cũng phải làm khẩn trương, quyết liệt. Nơi nào đã lập, phê duyệt xong phương án cần thực hiện chi trả ngay cho người dân và UBND tỉnh Điện Biên sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí cho thành phố Điện Biên Phủ thực hiện việc này.Riêng đối với các dự án tái định cư, cần tính toán, xác định ngay những trường hợp tái định cư phát sinh để có phương án giải quyết kịp thời./.
Tin liên quan
Tạm giữ hơn 9 tỷ đồng trong vụ án tham ô tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài
Chiều 29/7, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra ban đầu Vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm ngay trong năm 2027
Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2023-2028.
-
Kinh tế Việt NamGiao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1).
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 26/6 nổi bật với những tin như: Hà Nội gửi thông điệp về tầm nhìn dài hạn tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026, Từ 1/7 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế...
-
Kinh tế Việt NamLâm Đồng xử lý việc chậm xây dựng phương án sử dụng đất lâm nghiệp
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ra hạn định để các đơn vị chủ rừng hoàn thành việc xây dựng, trình thẩm định vào ngày 30/7/2026, nếu không sẽ xử lý theo quy định.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai gỡ điểm nghẽn quy hoạch khoáng sản
Nhiều năm qua, hàng loạt công trình trường học, giao thông và hạ tầng dân sinh tại xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai không thể đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp dù đã xuống cấp nghiêm trọng.
-
Kinh tế Việt NamTăng trưởng kinh tế An Giang bám sát kịch bản hai con số
An Giang kỳ vọng sẽ không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 mà còn vươn lên thành trung tâm kinh tế động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế Việt NamXuất khẩu An Giang 6 tháng cán mốc 1,25 tỷ USD
Theo Sở Công Thương An Giang, vượt qua những rào cản từ những biến động địa chính trị toàn cầu, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động ngoại thương của tỉnh với tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 1,25 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp chấp thuận dự án khu công nghiệp dầu khí gần 2.750 tỷ đồng
Ngày 29/6, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.
-
Kinh tế Việt NamBảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Xây dựng thương hiệu không đơn thuần là làm truyền thông cho một cái tên, mà là việc định hình giá trị vô hình. Giá trị đó chỉ thực sự trở thành tài sản vững chắc khi được pháp luật công nhận.














