Bão bụi vàng từ Trung Quốc bao trùm toàn bộ Hàn Quốc
Nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo bụi mịn cao ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận.
Trung tâm dự báo chất lượng không khí quốc gia của Hàn Quốc cho biết cơn bão bụi vàng mới nhất này dự kiến sẽ lan ra gần như toàn bộ các khu vực khác của Hàn Quốc trong buổi chiều và tác động đến toàn bộ đất nước cho đến ngày 9/5.
Mật độ bụi PM 10 dự kiến trong chiều 7/5 sẽ tăng lên mức "rất xấu" tại khu vực thủ đô Seoul, các tỉnh Gangwon và Chungcheong ở miền Trung và tỉnh Bắc Jeolla ở Tây Nam và thành phố Gwangju ở Tây Nam, và mức "xấu" ở các khu vực khác.
Tới ngày 8/5, mật độ bụi PM 10 sẽ vẫn ở mức "rất xấu" ở Seoul, các tỉnh Chngcheong và Jeolla và đảo nghỉ mát Jeju ở miền Nam.
Theo tiêu chuẩn chất lượng không khí, mật độ bụi PM 10 từ 0 đến 30 microgram/mét khối khí là "tốt", từ 31 đến 80 là "bình thường", từ 81 đến 150 là "xấu" và từ 151 trở lên là "rất xấu".
Bộ Môi trường Hàn Quốc thông báo mức báo động cao thứ 3 trong thang báo động khủng hoảng 4 cấp của chính phủ đối với bụi vàng được áp dụng tại thủ đô Seoul, các tỉnh Incheon, Gyeonggi và Nam Chungcheong kể từ 2 giờ chiều. 6 khu vực khác là các tỉnh Gangwon, Daejeon, Sejong, Bắc Chungcheong, Gwangju và Bắc Jeolla, được đặt trong mức báo động "chú ý" là mức thấp nhất.
Bộ Môi trường yêu cầu tất cả công nhân làm việc ngoài trời đeo khẩu trang và những người yếu và dễ bị tổn thương phải được bảo vệ chống lại ô nhiễm không khí./.
- Từ khóa :
- bão bụi vàng
- bão cát
- sa mạc Gobi
- Trung Quốc
- Hàn Quốc
- MÔng Cổ
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Bão cát từ Trung Quốc ảnh hưởng nặng nề tới Hàn Quốc
14:47' - 16/03/2021
Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết cơn bão cát mạnh bắt nguồn từ các sa mạc ở miền Bắc Trung Quốc đang bao trùm gần như toàn bộ các khu vực của Hàn Quốc ngày 16/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Từ 23–28/10: Cảnh báo lũ lớn và triều cường ở Trung Bộ và Nam Bộ
18:25'
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ 23–28/10, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện lũ lớn, gây ngập sâu, sạt lở; ven biển Nam Bộ tiếp tục đối mặt triều cường dâng cao.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Bão số 12 hướng vào Trung Bộ, cảnh báo mưa đặc biệt lớn và lũ diện rộng
17:33'
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 dự kiến đổ bộ khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ngày 23/10, gây mưa đặc biệt lớn, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở và ngập sâu diện rộng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Quảng Ninh xây dựng “lá chắn” vững chắc trước thiên tai dị thường
15:51'
Trong tình huống đặc biệt, việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai là quan trọng hàng đầu, quyết định thành bại.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Bão số 12 tăng cấp, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km
15:14'
Do tác động của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Ứng phó bão số 12: Huế kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo đậu
12:40'
UBND thành phố Huế ban hành công điện khẩn, trong đó kêu gọi tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển vào nơi neo đậu an toàn trước 19 giờ ngày 20/10.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Bão số 12 tiếp tục đổi hướng với sức gió rất mạnh
12:03'
Dự báo đến 10 giờ ngày 21/10, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13,
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Quảng Ninh tăng kỹ năng, nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai
10:57'
Để nâng cao năng lực Ban Chỉ huy và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy, tỉnh đã lắp đặt thêm 10 điểm đo mưa tự động nâng tổng số điểm đo mưa tự động do Văn phòng thường trực quản lý lên 30 điểm.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Sẽ mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11h ngày 20/10
10:32'
Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Ảnh hưởng bão số 12, Bắc Biển Đông gió giật mạnh, sóng cao
09:06'
Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.