Báo cáo kết quả kiểm tra các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng tại Ninh Thuận

17:13' - 08/09/2017
BNEWS Ninh Thuận phát hiện 27 vụ việc sai phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế nhưng chỉ xử lý kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền, chưa chuyển sang điều tra, chưa xác định thiệt hại cụ thể.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Ánh - TTXVN

Ngày 8/9, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn đã tổ chức công bố Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Ninh Thuận.

Đoàn công tác đánh giá, từ năm 2011 đến 2017, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng tương đối hiệu quả.

Tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về phòng, chống tham nhũng kịp thời, nghiêm túc; có chương trình, kế hoạch toàn khóa và hàng năm.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế có những chuyển biến tích cực...

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác đã phát hiện một số tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận và của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh như: Báo cáo tình hình phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát lần này của tỉnh cũng như các ngành tuy đáp ứng được nội dung nhưng còn nhiều nội dung chưa sát với đề cương, số liệu còn chưa thống nhất.

Trong một vài trường hợp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về một số vụ án còn chưa phù hợp; công tác tham mưu của cơ quan chức năng còn chưa đầy đủ, kịp thời, nhiều vụ án còn vướng mắc kéo dài.

Trong 6 năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Thuận phát hiện 27 vụ việc sai phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế nhưng chỉ xử lý kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền, chưa chuyển sang điều tra, chưa xác định thiệt hại cụ thể nên chưa có kết quả về tỷ lệ thu hồi tài sản.

Đoàn kiểm tra đánh giá, đây là mặt hạn chế, nhiều khả năng bỏ lọt tội phạm.

Trong công tác điều tra, xét xử vẫn còn có biểu hiện "nương tay"; giảm nhẹ hình phạt, xử án treo.

Về thi hành án, thu hồi tài sản do tham nhũng, án kinh tế còn nhiều hạn chế (thi hành án tham nhũng chỉ đạt 0,4%, án kinh tế đạt 10% tổng số tiền phải thi hành)...

Đoàn công tác cũng đánh giá tốt công tác giám sát của hệ thống cơ quan dân cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cũng như các cơ quan báo chí tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí đề nghị Tỉnh ủy Ninh Thuận cần tập trung khắc phục hạn chế; chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại các trường hợp còn bất cập do Đoàn kiểm tra đề xuất để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng pháp luật; đồng thời rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng./.

Xem thêm:

>>>Cần minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập

>>>Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại Nam Định

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục