BNEWS Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao sự phối hợp, tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân của các cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn, báo chí.
Chiều 5/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý và cơ quan thông tấn, báo chí về hoạt động thông tin, tuyên truyền năm 2018; phương hướng nhiệm vụ phối hợp năm 2019.
Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ...
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao sự phối hợp, tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân của các cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn, báo chí.Các cơ quan thông, tấn báo chí đã thường xuyên bám sát thực tế công tác của lực lượng Công an nhân dân, kịp thời tuyên truyền hoạt động của Công an các địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, phối hợp các đơn vị Công an tuyên truyền kịp thời các chiến công, chống lại các luận điệu xuyên tạc, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Đây là sự đóng góp rất quan trọng, động viên lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong công tác bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai vừa qua, công tác tuyên truyền thông tin của các cơ quan quản lý, cơ quan thông tấn, báo chí rất kịp thời, sâu rộng, nhờ đó nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác Công an, nhất là việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy ngành Công an. Báo cáo tại Hội nghị cũng nêu rõ, năm 2018, sự phối hợp, tham gia đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ của một số ban, bộ, ngành Trung ương, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Bộ Công an với các ban, bộ, ngành Trung ương, giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng hiểu, tin yêu và giúp đỡ Công an nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và là nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và triển khai, thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Năm 2019, Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhất là các luồng thông tin dư luận trái chiều và tình hình tư tưởng các giai tầng trong xã hội liên quan đến việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, cũng như những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến cán bộ, chiến sĩ Công an được dư luận và báo chí nêu. Hai bên chú trọng tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, việc tử tế của cán bộ, chiến sỹ Công an, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội….
Nhân dịp này, Bộ Công an trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng 25 lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; trong đó có Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam Hà Thị Mai An./.Tin liên quan
UBND tỉnh Lào Cai và Thông tấn xã Việt Nam ký kết hợp tác truyền thông
Chiều 1/3, tại thành phố Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Lễ ký Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2019-2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh gia cố lá chắn trước mùa lũ Đồng Tháp Mười
Đầu tháng 10/2025, mực nước tại vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh, tăng trung bình 0,02-0,04 m/ngày đêm. Đỉnh lũ cao hơn năm 2024 khoảng 0,1-0,5 m và cao hơn năm 2018 từ 0,1-0,3 m.
-
Kinh tế Việt NamThường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Quý III năm 2026
Ngày 14/9/2026, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quý III năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamNghệ An: Nghiêm cấm tuyệt đối hợp thức hóa hồ sơ để "chạy" chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc đẩy mạnh giải ngân phải gắn với khối lượng thi công thực tế, bảo đảm đúng quy định.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hiệu quả, thực chất với Saudi Arabia
Chiều 13/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud, Trưởng đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Burundi
Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye.
-
Kinh tế Việt NamĐô thị biển đón cơ hội thành cực tăng trưởng mới
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt mục tiêu phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, xanh, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời yêu cầu sử dụng bền vững tài nguyên.
-
Kinh tế Việt NamGiải quyết xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường biển
Quy hoạch không gian biển quốc gia cần được rà soát, cập nhật, tổ chức hiệu quả, xác định rõ khu vực ưu tiên bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, phát triển kinh tế và không gian khai thác đa mục tiêu
-
Kinh tế Việt NamĐịnh hướng chiến lược đưa kinh tế biển bứt phá
Bám sát định hướng trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW, các tỉnh, thành ven biển đang xác định những bước đi chiến lược.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị hiện đại, khai thông nguồn lực từ biển
Không gian biển đang mở ra nhiều dư địa phát triển cho Việt Nam. Để những tiềm năng này trở thành động lực tăng trưởng, cần huy động nguồn lực đầu tư lớn













