BNEWS Các tờ báo lớn của Lào đều đồng loạt đăng tải nhiều bài viết nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào từ ngày 24-25/2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sau khi hãng thông tấn chính thức KPL của Lào ngày 20/2 đăng tải thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sẽ thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào từ ngày 24-25/2, các tờ báo lớn của Lào đều đồng loạt đăng tải nhiều bài viết nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm, đồng thời ca ngợi những thành quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua.
Ngày 21/2, báo Pasaxon (Nhân dân -tờ báo Đảng chính thức của Lào) đăng bài “Nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm CHDCND Lào của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam”, khẳng định nhân dân các dân tộc Lào rất tự hào và rất vui khi được đón tiếp đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, những người bạn thân thiết của nhân dân Lào, đã mang đến tình hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết thương yêu đặc biệt của nhân dân Việt Nam anh em đến với nhân dân các dân tộc Lào; nhân dân hai nước Lào-Việt Nam sinh sống trên mảnh đất núi liền núi, sông liền sông trải dài từ Bắc tới Nam trên 2.000 km và có mối quan hệ láng giềng gần gũi tốt đẹp từ lâu đời.
Truyền thống hữu nghị, đoàn kết và liên minh chiến đấu trong sự nghiệp cách mạng của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam trước đây đã trở thành nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam hiện nay và tiếp tục được bảo vệ, gìn giữ và vun đắp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả mọi lĩnh vực.
Trong suốt thời kỳ chiến đấu cứu nước trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, gìn giữ và xây dựng phát triển đất nước hiện nay, đặc biệt kể từ khi hai nước bắt đầu tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện, truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Suphanuvong kính yêu dày công gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo cách mạng kế tiếp của hai nước gìn giữ, vun đắp trở thành di sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển, là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước trong mọi thời kỳ, mọi thời đại và ngày càng được phát triển, tăng cường sâu sắc trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi; tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng cho việc vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi vững bền và ngày càng cho nhiều hoa thơm quả ngọt, đưa hai nước Lào-Việt Nam có những bước phát triển vững chắc, mang lại lợi ích cho người dân hai nước, góp phần xây dựng sự mạnh giàu cho mỗi nước.
Báo Pathetlao (Đất nước Lào -ấn phẩm của Hãng thông tấn Lào) ngày 21/2 cũng đăng bài viết về những thành quả nổi bật trong hợp tác hữu nghị giữa hai nước Lào-Việt Nam trên tất cả mọi lĩnh vực trong năm 2018.
Theo đó, đặc biệt ca ngợi những thành công trong các lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, giáo dục-đào tạo và nhiều lĩnh vực khác; nhấn mạnh, năm 2018, hợp tác Lào-Việt Nam tiếp tục được củng cố chắc chắn, phát triển, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều thành quả tích cực, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược chính trị giữa hai quốc gia, tạo thuận lợi cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong năm 2019.
Ngày 22/2, tất cả các tờ báo lớn của Lào như Vientiane Times (ấn phẩm tiếng Anh), Pasaxon, Pathetlao, Laophatthana… đều đăng trang trọng tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trên trang nhất, đồng thời đăng tải nhận định của quan chức chính phủ Lào về thành quả hợp tác của hai nước Lào-Việt Nam trong thời gian qua.
Đặc biệt, tờ Pathetlao còn đăng bài viết cho rằng chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào lần đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, chuyến thăm tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam sẽ mãi là tài sản vô giá của hai nước, là yếu tố thúc đẩy, đảm bảo sự trường tồn và phát triển của hai nước.
Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cùng có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và không ngừng vun đắp; nhấn mạnh, Đảng-Nhà nước và nhân dân Lào rất vui mừng khi thấy rằng thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào vẫn tiếp tục phát triển, tạo được lòng tin chiến lược và tạo được sự gắn kết giữa hai nước.
Bài viết kết luận rằng chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lần này có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, góp phần tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển về chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích của người dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.
Xem thêm:
>>Chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
>>Thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại Việt Nam - Lào
Tin liên quan
Không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Những năm qua, quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã ký Kế hoạch triển khai Nghị quyết 37/2026/QH16 thúc đẩy phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 2/10/2026
Ngày 2/10/2026, kinh tế Việt Nam có các tin nổi bật về hạ tầng giao thông, thị trường vốn, công nghiệp, tài chính tiêu dùng và các dự án đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamHỗ trợ kết nối doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án năng lượng tại Việt Nam
Chiều 2/10, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi và Đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản.
-
Kinh tế Việt NamLàm rõ 5 nhóm vấn đề của ngành công thương khu vực phía Bắc
Ngày 2/10, tại Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII - năm 2026 và làm rõ 5 nhóm vấn đề của ngành ở khu vực phía Bắc.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ còn phải giải ngân hơn 41% vốn đầu tư công trong quý IV
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Ngãi thúc tiến độ loạt dự án của BSR tại Khu kinh tế Dung Quất
Ngày 2/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển và đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực thi công gói thầu san lấp mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở xã Vạn Tường.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai lập kỷ lục thu hút vốn đầu tư trong nước
Hạ tầng giao thông đồng bộ, sân bay Long Thành và không gian phát triển mới giúp Đồng Nai lập kỷ lục thu hút vốn đầu tư trong nước 865.000 tỷ đồng và 2,5 tỷ USD FDI sau 9 tháng.
-
Kinh tế Việt NamBế mạc Diễn đàn Biển Việt Nam 2026: Hợp tác và hội nhập quốc tế để phát huy sức mạnh biển
Ngày 2/10, Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh” do Học viện Ngoại giao Việt Nam (Bộ Ngoại giao) tổ chức, đã bế mạc.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sức khỏe, thể lực người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 08 là phát triển thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân.











