BNEWS Tình hình trộm cắp dây điện cấp nguồn, trạm biến áp cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng trên cao tốc xảy ra với nhiều vụ và số lượng mất cắp lớn, ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng.
Trước tình trạng thiết bị điện phục vụ chiếu sáng trên cao tốc Liên Khương - Prenn liên tục bị mất cắp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát (đơn vị chủ đầu tư) tiếp tục gửi văn bản tới cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề nghị xử lý, khắc phục.
Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát khẩn trương kiểm tra, sửa chữa thay thế hệ thống điện chiếu sáng bị hư hỏng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật; thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan trên tuyến cao tốc duy nhất của tỉnh để hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2024. Tại văn bản số 24/CV-CT ngày 25/10/2024 gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Ngọc Quế, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát báo cáo, trong các năm từ 2022 đến 2024, tình hình trộm cắp dây điện cấp nguồn, trạm biến áp cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng trên cao tốc xảy ra với nhiều vụ và số lượng mất cắp lớn, ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng. Nhà đầu tư đã bỏ ra một số kinh phí để sửa chữa, thay thế các thiết bị của hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng, mất cắp, nhưng chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của toàn hệ thống. Từ tháng 2/2022, sau khi phát hiện tình trạng trộm cắp xảy ra trên tuyến cao tốc, Công ty đã có nhiều văn bản gửi cơ quan Công an cùng các sở, ngành và UBND tỉnh để điều tra xử lý các đối tượng phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường cao tốc sân bay Liên Khương - Prenn.Công ty cũng thực hiện các biện pháp phòng, chống trộm như: Bố trí nhân viên tuần tra cả ngày và đêm; lắp đặt tổng cộng 38 vị trí camera với 76 camera an ninh để quan sát. Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp thiết bị điện, chủ yếu là cắt trộm cáp dẫn điện loại lớn, đi ngầm trong hào kỹ thuật và máy biến áp vẫn tiếp tục xảy ra và chưa phát hiện được đối tượng nào.
Trước tình trạng việc chiếu sáng trên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn không đảm bảo, trong đó có 1 số đoạn tuyến đang lắp hệ thống chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời chưa đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sáng trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục tình trạng trên.
Về vấn đề này, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát cho biết, hiện nay, tại các vị trí còn dây cáp cấp nguồn điện, Công ty đã cho thay thế những bóng đèn cao áp bị hư hỏng. Riêng tại các vị trí bị cắt trộm cáp dẫn điện, Công ty đã lắp đèn năng lượng mặt trời công suất từ 300 - 500w (không cần cáp dẫn điện). Về việc khôi phục đường cáp dẫn điện ngầm, do tình trạng trộm cắp chưa được các cơ quan chức năng điều tra xử lý, nên chủ đầu tư không dám thi công lại đường dây vì sợ tiếp tục bị cắt trộm.
Theo đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát, những năm qua nhà đầu tư đã bỏ ra một số kinh phí để sửa chữa, thay thế thiết bị của hệ thống chiếu sáng nhưng chưa đáp ứng thay thế hoàn toàn những thiết bị hư hỏng, mất cắp.Cụ thể tháng 2 và tháng 8/2024, Công ty đã thay thế 420 bộ bóng đèn HPS-250w đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo hồ sơ hoàn công cho các vị trí đèn bị hỏng trên dải phân cách giữa đường, từ cầu vượt cao tốc Quốc lộ 27 về đến chân đèo Prenn; đồng thời lắp đặt 75 bóng đèn năng lượng mặt trời công suất 300w thay thế cho đèn công suất 70w; 162 bóng đèn năng lượng mặt trời công suất 500w thay thế cho bóng đèn 250w ở những đoạn mất cáp nguồn cấp điện còn lại.
Phương án thu phí hoàn vốn dự án kèm theo hợp đồng BOT được ký giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư chưa có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống chiếu sáng tuyến cao tốc. Do đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát đề nghị UBND tỉnh thống nhất cho Công ty thực hiện việc khắc phục hệ thống chiếu sáng bằng nguồn vốn BOT và bổ sung vào phương án tài chính của dự án; đồng thời chỉ đạo cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra các đối tượng trộm cắp tài sản kết cấu hạ tầng trên đường cao tốc để xử lý theo quy định pháp luật và răn đe các hành vi tương tự. Trước kiến nghị của doanh nghiệp quản lý tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn, ngày 29/10/2024, tại văn bản số 9306/UBND-GT, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao các sở Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng cùng UBND huyện Đức Trọng xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết trước ngày 10/11/2024.Tin liên quan
Cảnh báo nạn trộm cắp trên tuyến thủy nội địa tại Tp. Hồ Chí Minh
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo thời gian gần đây thường xảy ra các vụ trộm cắp trên tuyến đường thủy nội địa, nhất là trên tuyến sông Sài Gòn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtMeta đối mặt vụ kiện mang tính bước ngoặt về an toàn số trẻ em
Ngày 19/8, phiên tòa xét xử Meta liên quan đến cáo buộc các nền tảng Facebook và Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em tiếp tục diễn ra tại bang California (Mỹ).
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo nguy cơ khi phượt chui, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen
Việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.











