Bão Vardah tràn vào miền Nam Ấn Độ, 10 người thiệt mạng

14:22' - 13/12/2016
BNEWS Ngày 13/12, bão Vardah đã tràn vào thành phố Chennai, miền Nam nước này, làm ít nhất 10 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị phá hủy, cây bật gốc và gây mất điện trên diện rộng.
Bão vardah tràn vào miền Nam Ấn Độ làm 10 người thiệt mạng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cơ quan khí tượng Ấn Độ, bão Vardah chiều 12/12 gây ra mưa lớn và gió mạnh lên tới 140 km/giờ và được cho là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất trong hơn 2 thập kỷ qua đổ bộ vào Chennai, thủ phủ của bang Tamil Nadu.

Mười người được xác nhận là đã thiệt mạng do cơn bão gây ra. Sân bay quốc tế Chennai đã phải đóng cửa trong gần 12 giờ và nối lại hoạt động vào ngày 13/12 trong khi dịch vụ đường sắt cũng được nối lại một phần.

Hồi năm ngoái, các trận lũ lụt xảy ra ở bang này đã làm ít nhất 250 người thiệt mạng.

Các vùng bờ biển miền Đông của Ấn Độ và nước láng giềng Bangladesh thường hứng chịu các cơn bão từ tháng 4 đến tháng 12 hàng năm, làm nhiều người thiệt mạng và và gây thiệt hại nặng về tài sản. Vào năm 1999, một trận lốc xoáy tàn phá bang miền Đông Orisa (Ô-ri-xa) đã khiến 8.000 người thiệt mạng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục