Bất động sản Mỹ hấp dẫn nhà đầu tư Mexico

09:52' - 23/07/2017
BNEWS Bất chấp chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là kế hoạch xây tường ngăn biên giới Mỹ - Mexico, người dân Mexico vẫn mua nhà mạnh ở Mỹ.

Thống kê cho biết từ tháng 4/2016-3/2017, giới nhà giàu Mexico đã chi tới 9,3 tỷ USD để mua 28.516 căn hộ hoặc nhà riêng tại Mỹ, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2015-2016.

Báo cáo của Hiệp hội bất động sản Mỹ (NAR) cho biết Mexico hiện đứng thứ 4 về đầu tư bất động sản tại Mỹ và giá trung bình mà công dân Mexico bỏ ra mua mỗi căn nhà là 522.440 USD, cao hơn 2 lần so với giá người dân sở tại mua là 235.792 USD.

NAR cho biết vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản tăng mạnh trong năm 2016 là do giá nhà ở Mỹ đang lên và người nước ngoài chi trung bình 536.000 USD/ngôi nhà tại Mỹ trong năm 2016, tăng 12% so với năm trước đó.

Số giao dịch người nước ngoài mua nhà chiếm 10% tổng giá trị bán nhà ở Mỹ và 5% tổng số vụ giao dịch. Từ tháng 4/2016-3/2017, người nước ngoài đã mua 284.455 căn nhà ở Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Một nửa số nhà nói trên tập trung ở 3 bang là Florida, chiếm 22% tổng giao dịch, California và Texas đều là 12%.

Năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp khách Trung Quốc dẫn đầu về mua nhà ở Mỹ, với tổng giá trị giao dịch 31,7 tỷ USD, tiếp đó là khách Canada (19 tỷ USD), Anh (9,5 tỷ USD), Mexico (9,3 tỷ USD) và Ấn Độ (7,8 tỷ USD). Khách Nga chỉ chiếm 1% số vụ giao dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục