Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép gần 450kg pháo nổ

10:32' - 30/12/2023
BNEWS Qua khám xét nhanh, cơ quan chức năng phát hiện trên xe taxi chứa 12 bao tải, bên trong có chứa 257 thùng có chứa pháo nổ, với tổng khối lượng gần 450 kg.

Ngày 30/12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ Trần Quang Huy (29 tuổi, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) và Nguyễn Minh Ngọc (58 tuổi, trú thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi vận chuyển trái phép gần 450kg pháo nổ.

 

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/12, Trần Quang Huy điều khiển xe mô tô biển số 49K1-396.60, chạy trước dẫn đường cho xe taxi 7 chỗ biển số 72A-363.99 do Nguyễn Minh Ngọc điều khiển. Khi cả hai đi đến đoạn đường dân sinh thuộc tuyến cao tốc Liên Khương – Prenn (Đà Lạt), đoạn qua thôn Tân Hiệp, xã Liên Hiệp (huyện Đức Trọng) thì bị lực lượng công an địa phương vây bắt.

Qua khám xét nhanh, cơ quan chức năng phát hiện trên xe taxi chứa 12 bao tải, bên trong có chứa 257 thùng có chứa pháo nổ, với tổng khối lượng gần 450 kg. Làm việc với cảnh sát, các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ tỉnh Đồng Nai rồi vận chuyển về địa bàn huyện Đức Trọng để bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 27/12, Công an huyện Đức Trọng cũng phát hiện tại kho chứa phân bón tại xã Bình Thạnh (chủ kho là Đoàn Thanh Khương, 28 tuổi) có chứa 3 thùng các-tông bên trong có 31 hộp hình chữ nhật chứa pháo nổ, khối lượng khoảng 99 kg.

Được biết, Công an huyện Đức Trọng đang thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội đầu xuân. Kết quả, trong vòng nửa tháng qua (từ 15 đến 29/12) Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức đấu tranh chuyên án, phát hiện xử lý 9 vụ việc liên quan đến pháo nổ. Trong đó, khởi tố 7 vụ với 9 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ 4 đối tượng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục