Bắt tạm giam một nhân viên Công ty dược tham ô tài sản
Sáng 22/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Tý (sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi "Tham ô tài sản", xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Chi nhánh An Giang. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Văn Tý là nhân viên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Chi nhánh An Giang, được phân công nhiệm vụ đến liên hệ chào bán thuốc, đặt hàng, thu tiền của các quầy thuốc nộp về cho Công ty. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, khi thu tiền của khách hàng xong, Tý không nộp về Công ty theo quy định mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Để che đậy hành vi phạm tội của mình, Tý ngụy tạo, cung cấp thông tin sai sự thật, nói với Công ty các quầy thuốc chưa trả tiền. Đến khoảng cuối tháng 12/2019, Công ty phát hiện sự việc, mời lên làm việc, Tý đã thừa nhận hành vi vi phạm.
Tý còn làm giả thông tin khách hàng để đặt hàng hoặc nhờ các quầy thuốc đặt hàng để Công ty xuất hàng, rồi Tý nhận số thuốc trên đem đi bán cho quầy thuốc khác để lấy tiền. Bằng thủ đoạn trên, Tý đã chiếm đoạt trên 602 triệu đồng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Chi nhánh An Giang.
Ngày 28/2/2020, Võ Văn Tý bị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Chi nhánh An Giang chấm dứt hợp đồng lao động và yêu cầu hoàn trả số tiền đã chiếm dụng. Tuy nhiên, Tý chỉ khắc phục được trên 145 triệu đồng, Công ty có đơn tố giác Tý đến cơ quan Công an.
Vụ án đang được Công an thành phố Long Xuyên, An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù giam
21:17' - 21/09/2023
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) 3 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Phạt tù nhóm 7 đối tượng mua bán người
20:52' - 21/09/2023
Chiều 21/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án nhóm đối tượng mua bán người.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
19:11' - 21/09/2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 90 Đội Cấn (Hà Nội)
20:39'
Công trình vi phạm trật tự xây dựng được dư luận phản ánh nhiều trong thời gian qua có địa chỉ tại số 84 và số 86+88+90A+10 ngách 68/16 + số 1+3 ngõ 90 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn.
-
Kinh tế và pháp luật
Đình chỉ lưu hành, thu hồi 31 loại mỹ phẩm do Công ty Vioba sản xuất
18:00'
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, đơn vị vừa ban hành văn bản 5532/SYT-NVD thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 31 loại mỹ phẩm do Công ty Cổ phần dược phẩm Vioba Việt Nam (Công ty Vioba) sản xuất.
-
Kinh tế và pháp luật
Những quy định mới đáng chú ý trong Luật Nhà ở vừa được thông qua
13:36'
Luật Nhà ở vừa được Quốc hội thông qua có nhiều quy định mới về quản lý chung cư mini, bỏ thời hạn sở hữu nhà chung cư và nhiều chính sách đáng chú ý dành cho nhà ở xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức tham ô, rửa tiền
11:24'
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Tham ô tài sản", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức.
-
Kinh tế và pháp luật
Y án sơ thẩm vụ xâm phạm chỗ ở tại phố Minh Khai, Hà Nội
06:49'
Ngày 28/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác xảy ra tại địa chỉ 386 phố Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
-
Kinh tế và pháp luật
Australia cấm nhập khẩu vape dùng một lần
16:09' - 28/11/2023
Chính phủ Australia thông báo nước này sẽ cấm nhập khẩu vape (thiết bị hút thuốc lá điện tử) dùng một lần từ ngày 1/1/2024.
-
Kinh tế và pháp luật
Thẻ Căn cước có những thay đổi gì từ ngày 1/7/2024?
15:36' - 28/11/2023
Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước có hiệu lực kể từ 1/7/2024. Luật Căn cước mới quy định, trường thông tin về quê quán, vân tay đã được lược bỏ, không cần thể hiện trên thẻ căn cước.
-
Kinh tế và pháp luật
Có phải đổi CCCD, CMND sang thẻ căn cước sau 1/7/2024 hay không?
07:30' - 28/11/2023
Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước có hiệu lực kể từ 1/7/2024. Với việc đổi tên gọi từ Luật Căn cước công dân (CCCD) sang luật Căn cước, thẻ CCCD cũng sẽ có tên gọi mới là Thẻ căn cước.
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc mở phiên tòa về vụ chuyến bay MH370 mất tích
21:10' - 27/11/2023
Ngày 27/11, tòa án quận Triều Dương, Bắc Kinh đã mở phiên tòa đòi bồi thường cho người thân của các nạn nhân mang quốc tịch Trung Quốc trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.