Bắt xe vận chuyển gỗ trái phép trên Quốc lộ 28B

15:56' - 10/11/2015
BNEWS Sáng 10/11, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bắt giữ một xe tải chở khoảng 4m3 gỗ trái phép được vận chuyển trên Quốc lộ 28B, đoạn qua địa phận xã Tà In (huyện Đức Trọng).
Ảnh minh họa (Mạnh Thành-TTXVN)

Theo tin báo, Đội Cảnh sát giao thông phối hợp với cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng đã mật phục và tiến hành kiểm tra chiếc xe tải biển kiểm soát 60N – 8786 do tài xế Hà Xuân Dương, 33 tuổi, trú tại Phường 7, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 28B theo hướng từ Bình Thuận về Đức Trọng.

Cơ quan chức năng đã phát hiện trên xe tải chở 20 hộp gỗ nhiều chủng loại (khoảng 4m3) và một số lượng gốc, rễ cây… Tài xế Dương đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên.

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận đây là số gỗ mà tài xế này nhận chở thuê từ huyện Bắc Bình (Bình Thuận) về tỉnh Đồng Nai cho một người tên Hải.

Hiện số gỗ tang vật và chiếc xe tải đã được đưa về trụ sở Công an huyện Đức Trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn gốc số gỗ trên.

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác lâm sản trái phép, phá rừng làm rẫy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt là tại các địa phương như huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương, Di Linh…

Trong 10 tháng của năm 2015, toàn tỉnh đã xảy ra gần 1.600 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng của địa phương./.

Nguyễn Dũng/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục