Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa cạnh tranh quyết liệt tại hạ viện

09:25' - 04/11/2020
BNEWS Không chỉ cuộc đua vào Nhà Trắng, cuộc bầu cử hạ viện Mỹ năm 2020 cũng gay cấn với thế giằng co giữa hai bên.

Tính đến 8h 50 sáng 4/11 (giờ Việt Nam), đảng Dân chủ và Cộng hòa đang giữ khoảng cách sít sao tại các cơ quan này.

Theo CNN, hiện đảng Cộng hòa đang tạm chiếm ưu thế với 55 ghế, trong khi đó đảng Dân chủ giành được 38.

Dự kiến, ông Ronny Jackson, người từng là bác sĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ đại diện cho bang Texas tại Hạ viện Mỹ.

Trước đó, nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đã giành chiếc vé đại diện cho bang Georgia tại Hạ viện Mỹ.

Bà Marjorie Taylor Greene chưa từng tham gia cuộc đua chính trị  nào vào Hạ viện Mỹ, song luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước đó.

Trên tài khoản Twitter, Hạ nghị sĩ 46 tuổi này đã tuyên bố chiến thắng và cảm ơn người dân Georgia ủng hộ bà đại diện cho bang ntại Hạ viện Mỹ.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại hạ viện, 35/100 ghế tại thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Hiện đảng Dân chủ đang kiểm soát hạ viện, do vậy kỳ vọng bảo toàn thế đa số tại cơ quan này, đồng thời giành chiến thắng tại Thượng viện Mỹ.

Ngày 3/11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bày tỏ lạc quan cho rằng đảng Dân chủ sẽ giành thế đa số tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục