BNEWS Theo ban vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông chủ Nhà Trắng có kế hoạch tranh luận tiếp với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, dự kiến vào ngày 15/10 tới tại Miami, bang Florida.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trả lời hãng tin CNN về kế hoạch tranh luận, Giám đốc Truyền thông Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ông Tim Murtaugh, cho biết ông Trump vẫn dự định tham gia cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai.
Trong khi đó, ông Joe Biden cùng ngày tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận trực tiếp vào tuần tới với Tổng thống Trump miễn là các chuyên gia y tế xác nhận an toàn.Phát biểu trước các phóng viên tại bang Delaware trước khi lên đường tới bang Florida vận động tranh cử, ông Biden nêu rõ: “Nếu các nhà khoa học nói rằng việc tranh luận trực tiếp với Tổng thống Trump là an toàn, tôi cũng sẽ cho rằng việc đó an toàn. Tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì mà các chuyên gia đánh giá là phù hợp”.
Theo kế hoạch, cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên Tổng thống sẽ diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht, thành phố Miami, bang Florida. Cuộc tranh luận này sẽ diễn ra dưới hình thức một cuộc gặp gỡ công chúng và các cử tri bang Florida sẽ đặt câu hỏi cho các ứng cử viên. Mỗi ứng cử viên được phép trả lời trong vòng 2 phút.
Người điều phối cuộc tranh luận là ông Steve Scully, biên tập viên chính trị của C-SPAN và cũng là người dẫn chương trình của Washington Journal.
Trước đó cùng ngày, sau 4 ngày điều trị khẩn cấp do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Tổng thống Trump đã trở lại Nhà Trắng, tuyên bố sẽ nhanh chóng trở lại chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, ông Trump trấn an người dân Mỹ không nên lo lắng về dịch bệnh khi kêu gọi người dân "đừng để nó (dịch COVID-19) chi phối cuộc sống của bạn". Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng Mỹ có các loại thuốc tốt nhất thế giới.
Việc Tổng thống Trump mắc COVID-19 đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump mau chóng bình phục, một số bài đăng khác có nội dung tiêu cực về sức khỏe của ông chủ Nhà Trắng. Trước thực trạng này, Twitter thông báo sẽ gỡ bỏ các bài đăng có nội dung vi phạm các chính sách của Twitter.
Thông báo của Twitter nêu rõ: "Những bài đăng mong muốn ai đó chết, bị tổn hại thể xác nghiêm trọng hay mắc căn bệnh chết người đều không được phép và sẽ bị xóa bỏ".
Liên quan thăm dò dư luận, ứng cử viên Biden hiện đang dẫn trước đương kim Tổng thống Trump tại Arizona, một bang vốn có truyền thống bỏ phiếu ủng hộ cho đảng Cộng hòa nhưng hiện đang ngả sang Dân chủ.
Theo kết quả khảo sát do tờ New York Times và Đại học Siena tiến hành trước và sau khi Tổng thống Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, ông Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump với khoảng cách 49% so với 41% tại Arizona, chỉ có 6% cử tri được hỏi cho biết hiện họ chưa quyết định sẽ bầu cho ai.
Ông Biden nhận được sự ủng hộ lớn của cử tri nữ, cử tri trẻ và cộng đồng người gốc Mỹ Latin tại bang này. Kết quả này về cơ bản không thay đổi so với cuộc thăm dò dư luận mà tờ New York Times và Đại học Siena đã tiến hành tháng trước.
Có 52% cử tri được hỏi tại bang Arizona cho biết họ tin tưởng ông Biden sẽ đoàn kết được nước Mỹ, trong khi 37% cho rằng ông Trump sẽ lãnh đạo hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cử tri được hỏi cũng cho rằng ông Trump là ứng cử viên “nặng ký” hơn nếu đứng từ góc độ xử lý các vấn đề về kinh tế và luật pháp./.
Tin liên quan
Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tranh luận về vấn đề Tòa án Tối cao và dịch COVID-19
Không khí căng thẳng đã bao trùm hội trường của Đại học Notre Dame ngay khi hai ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa và Dân chủ bước lên sân khấu để bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.
-
Kinh tế Thế giớiKim ngạch thương mại của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng mạnh
Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Trung Quốc tăng 17,6% trong giai đoạn kể trên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34.780 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.130 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế thế giới ngày 8/9 nổi bật với diễn biến thương mại, xu hướng dịch chuyển kinh tế, tăng trưởng tại châu Á, làn sóng AI và biến động giá hàng hóa, năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiCanada chính thức áp thuế trả đũa hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ
Các mức thuế trả đũa của Canada nhằm vào hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/9, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiĐức bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ thấp kỷ lục
Kho khí đốt của Đức hiện chỉ đạt 53% công suất, thấp hơn nhiều so với mức thường trên 95%, làm gia tăng rủi ro an ninh nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump gây sức ép, yêu cầu Bombardier chuyển sản xuất sang Mỹ
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bombardier phải sản xuất tại Mỹ nếu muốn tiếp tục bán máy bay, làm gia tăng sức ép thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Canada.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tàu biển
Việc các nhà máy lọc dầu chuyển hướng sản xuất các loại nhiên liệu khác để đạt lợi nhuận cao hơn đã khiến nguồn cung dầu nhiên liệu bị ảnh hưởng nặng nề hơn.











