Bầu cử Mỹ 2024: "Cuộc đua" sít sao trong chặng đích
Truyền thông Mỹ ngày 31/10 cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang thực hiện các chiến dịch vận động tranh cử cuối cùng, cả hai ứng viên đều đang tăng tốc di chuyển giữa các bang chiến trường quan trọng, bao gồm Arizona, Nevada, North Carolina và Wisconsin từ nay tới ngày 3/11.
Cựu Tổng thống Trump cũng sẽ tổ chức hai buổi vận động tại North Carolina và dừng chân tại Michigan, trong khi Phó Tổng thống Harris sẽ đến Georgia. Chiến thắng tại Michigan hoặc Georgia có thể giáng đòn nặng vào triển vọng của đối thủ bên Đảng Dân chủ. Ngoài ra, ông Trump cũng sẽ tổ chức các cuộc mít tinh ở một số bang theo truyền thống nghiêng về Đảng Dân chủ như New Mexico và Virginia với hy vọng mở rộng bản đồ và đặt đảng của bà Harris vào thế phòng thủ.
Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua vẫn rất sít sao. Theo thăm dò của CNN, Trump dẫn trước Harris 1 điểm phần trăm tại Georgia, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 48% và 47%. Ngược lại, Phó Tổng thống dẫn trước 1 điểm phần trăm tại North Carolina. Số liệu cũng cho thấy hơn một nửa cử tri đã bỏ phiếu tại Georgia (59%) và North Carolina (52%). Theo thăm dò, bà Harris có lợi thế rõ rệt trong nhóm cử tri da đen tại cả hai bang (78% tại North Carolina và 84% tại Georgia) và trong nhóm cử tri da trắng có trình độ đại học.
Cựu Tổng thống chiếm ưu thế trong nhóm cử tri da trắng không có bằng đại học, đặc biệt là tại Georgia (81%). Bà Harris chỉ dẫn trước một chút (0,7%) trong cuộc thăm dò toàn quốc do The Hill/Decision Desk HQ thực hiện. Không có ứng cử viên nào dẫn quá 2 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò tại 7 bang chiến trường.
Trong khi đó, nội bộ Đảng Dân chủ đã bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, trách nhiệm trong trường hợp Phó Tổng thống thất bại. Một số chiến lược gia và người ủng hộ cho rằng bà Harris gặp khó khăn trong việc đưa ra thông điệp chiến dịch, đặc biệt là về kinh tế trong khi Tổng thống Joe Biden lại quá chậm trễ trong việc rút lui khỏi cuộc đua. Tổng thống Biden cũng tự đưa mình vào vòng xoáy tin tức vào tối 29/10 khi ông gọi những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump là “rác rưởi”, mặc dù Nhà Trắng khẳng định từ ngữ đã bị cắt xén khỏi ngữ cảnh. Quyết định của bà Harris khi chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz, thay vì Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, làm phó tướng có thể sẽ bị đặt câu hỏi nếu ông Trump giành chiến thắng tại bang Pennsylvania.
Tờ Washington Post cũng đưa tin cuộc bầu cử tổng thống năm nay đạt mức kỷ lục về số phiếu bầu sớm. Dữ liệu từ các cuộc khảo sát cho thấy ứng cử viên Đảng Dân chủ đang có lợi thế đáng kể trong số các cử tri đã bỏ phiếu. Theo đó, các cuộc khảo sát từ ABC News-Ipsos, New York Times/Siena College và CNN, bà Harris dẫn trước ông Trump từ 19 đến 29 điểm phần trăm. Những con số này tuy chưa đạt mức dẫn trước của Tổng thống Biden năm 2020 nhưng vẫn cao hơn mức của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 khi bà chỉ dẫn trước từ 8 đến 16 điểm phần trăm.
Tại bữa tối từ thiện do ông Trump tổ chức tại thành phố New York mới đây, các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu đã tranh thủ tiếp cận, trao đổi nhanh với cựu Tổng thống nhằm tỏ ra thân thiện nếu không muốn nói là ủng hộ ông Trump sau nhiều tháng không đưa ra quan điểm ủng hộ ứng viên nào. Theo đánh giá của tờ Wall Street Journal (WSJ), dù còn lo ngại về mức thuế mà ông Trump đề xuất và một số quan điểm về chính sách đối ngoại, một số lãnh đạo doanh nghiệp coi việc hợp tác với ông như một “chính sách bảo hiểm” và muốn được định vị tốt hơn trong nhiệm kỳ 2 của Trump.
Đồng sáng lập tập đoàn bán lẻ Home Depot, tỷ phú Ken Langone (là người ủng hộ bà Nikki Haley), cho rằng nếu Trump thắng cử sẽ có lợi cho nền kinh tế. Tỷ phú Jeff Bezos, chủ sở hữu của tờ The Washington Post (WP), đã quyết định WP sẽ không đưa tuyên bố ủng hộ ứng viên tổng thống nào, chấm dứt thông lệ có hàng thập kỷ nay (trong các kỳ bầu cử gần đây, WP đều ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ) với lý do cải thiện uy tín của tòa soạn chứ không phải để bảo vệ lợi ích cá nhân của ông và việc ra tuyên bố ủng hộ không làm thay đổi cán cân của cuộc bầu cử. Ông chủ của tờ Los Angeles Times, Patrick Soon Shiong cũng có hành động tương tự.Các tỷ phú Mark Zuckerberg, Warren Buffet cũng không tuyên bố ủng hộ ứng viên nào (dù trước đây ủng hộ Obama, Clinton). WSJ đánh giá rằng những nỗ lực tiếp cận thầm lặng cho thấy sự thực dụng của lãnh đạo các doanh nghiệp muốn có vị thế tốt hơn bất kể ai thắng cử, các giám đốc điều hành đang chuẩn bị thực chất về cách thức kinh doanh với chính quyền mới.
Trong tỷ lệ cược của các hãng cá cược (Polymarket, betonline, betfair, betsson, bovada, points-bet...), ông Trump đều dẫn trước bà Harris với tỷ lệ thắng cử trên 60%. Tại thời điểm này năm 2020, Trump đang bị Biden dẫn trước 7,5 điểm phần trăm và năm 2016, bà Clinton dẫn trước 4,6 điểm phần trăm./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Bầu cử Mỹ 2024: Cử tri bất an trước ngày bỏ phiếu chính thức
16:34' - 31/10/2024
Kết quả thăm dò của AP-NORC vừa công bố cho thấy đa số người Mỹ được hỏi cảm giác bất an về chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 ngay trước thềm cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 5/11 tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Bầu cử Mỹ 2024: Kết quả những kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây
13:02' - 31/10/2024
Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, trong cuộc bầu cử ứng cử viên Tổng thống phải giành được ít nhất 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu đại cử tri để thắng cử.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
UAE: Nhiều hãng hàng không lớn nối lại dịch vụ, ưu tiên giải tỏa hành khách bị kẹt
22:17' - 08/03/2026
Ngày 8/3, các sân bay ở Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã nối lại một phần hoạt động bay, sau những gián đoạn do căng thẳng khu vực gần đây gây ra.
-
Kinh tế Thế giới
Đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0% để ổn định nguồn cung
21:17' - 08/03/2026
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ, Israel lần đầu không kích các kho dầu của Iran
10:33' - 08/03/2026
Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các kho dự trữ dầu và nhiên liệu tại thủ đô Tehran của Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Mỹ từ chối tàu sân bay Anh
09:31' - 08/03/2026
Theo tờ Telegraph, trước sức ép gia tăng, Anh đang gấp rút chuẩn bị cho khả năng điều động tàu sân bay tới Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Indonesia đề nghị WTO dừng nhượng bộ đối với EU
05:30' - 08/03/2026
Indonesia tuyên bố nước này sẽ đệ đơn lên Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để yêu cầu tạm ngưng các nhượng bộ đối với Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giới
Sân bay Dubai khôi phục một phần hoạt động sau đợt tập kích từ Iran
19:43' - 07/03/2026
Cơ quan điều hành sân bay xác nhận thông tin trên, với một số chuyến bay được khai thác từ Sân bay Quốc tế Dubai (DXB) và Sân bay Quốc tế Al Maktoum (DWC).
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Iran bác thông tin đóng eo biển Hormuz
19:23' - 07/03/2026
Ngày 6/3, Iran khẳng định không có kế hoạch đóng eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng nước này đã phong tỏa hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 6/3/2026
21:51' - 06/03/2026
Nhiều thông tin đáng chú ý xoay quanh căng thẳng Trung Đông tác động đến vận tải, năng lượng và nông nghiệp toàn cầu, cùng các diễn biến về thương mại, công nghệ và thị trường tài chính.
-
Kinh tế Thế giới
ADB: Xung đột tại Trung Đông có thể không tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế châu Á trong ngắn hạn
18:52' - 06/03/2026
Nhà kinh tế trưởng ADB Albert Park nhận định nếu xung đột Trung Đông và việc đóng eo biển Hormuz chỉ kéo dài khoảng một tháng, những tác động tới tăng trưởng kinh tế châu Á sẽ hạn chế.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN