Bầu cử Nhật Bản và thuế quan Mỹ phủ bóng lên thị trường chứng khoán

15:54' - 21/07/2025
BNEWS Chiều 21/7, chứng khoán châu Á và đồng yen đã giữ vững đà tăng sau khi kết quả cuộc bầu cử tại Nhật Bản tuy bất lợi cho chính phủ nhưng không tệ hơn mức thị trường đã dự đoán.

Phiên này, các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi báo cáo thu nhập từ các tập đoàn công nghệ lớn.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,72% lên 3.559,79 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,51% lên 24.952,44 điểm.

Các nhà đầu tư cũng đặt hy vọng vào tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại trước thời hạn áp thuế quan ngày 1/8 của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh Bộ trưởng Thương mại Mỹ, ông Howard Lutnick, vẫn tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU).

Nhiều nguồn tin cho biết ông Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang tiến gần hơn đến việc sắp xếp một cuộc gặp, dù có thể sớm nhất cũng phải đến tháng Mười. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen, dự kiến sẽ gặp ông Tập Cận Bình vào ngày 24/7.

Tại Nhật Bản, liên minh cầm quyền đã mất đa số tại Thượng viện trong cuộc bầu cử ngày 20/7. Kết quả này gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Shigeru Ishiba - người đã cam kết sẽ tiếp tục tại vị bất chấp thất bại thứ hai liên tiếp trong bầu cử kể từ khi ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch đảng Dân chủ tự do cầm quyền (LDP).

Chuyên gia kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu Nissay, ông Tsuyoshi Ueno, cho rằng đối với Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), nếu có bất ổn chính trị, việc tăng lãi suất sẽ trở nên khó khăn và sức ép đối với đồng yen sẽ gia tăng.

BoJ vẫn có xu hướng muốn tăng lãi suất thêm, nhưng thị trường cho rằng khả năng có một động thái như vậy cho đến cuối tháng Mười là rất thấp. Phiên này, thị trường chứng khoán Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Dự kiến, một loạt tập đoàn sẽ báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần này bao gồm các tập đoàn công nghệ Alphabet và Tesla, cùng với tập đoàn IBM.

Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng vào những tin tức lạc quan cho các tập đoàn quốc phòng RTX, Lockheed Martin và General Dynamics. Việc chính phủ các nước trên toàn cầu tăng cường chi tiêu đã giúp giá cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng không và quốc phòng trong S&P 500 tăng 30% trong năm nay.

Trên thị trường trái phiếu, giá trái phiếu kho bạc Mỹ giao dịch kỳ hạn giữ ổn định sau khi đã giảm vào cuối tuần trước, sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Christopher Waller, nhắc lại lời kêu gọi cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Hầu hết các đồng nghiệp của ông, bao gồm cả Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, đều cho rằng cần phải tạm dừng để đánh giá tác động thực sự của thuế quan lên lạm phát. Thị trường cũng cho rằng gần như không có khả năng Fed sẽ hành động trong tháng Bảy. Thị trường dự báo khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín là 61% và tăng lên 80% cho tháng Mười.

Thái độ thận trọng của ông Powell về lãi suất đã vấp phải sự chỉ trích của ông Trump, người từng đe dọa sẽ sa thải Chủ tịch Fed. Viễn cảnh một người được bổ nhiệm theo ý muốn chính trị có thể tìm cách nới lỏng chính sách mạnh mẽ đã khiến các nhà đầu tư lo lắng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ có cuộc họp trong tuần này và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,0% sau một chuỗi các đợt cắt giảm.

Các nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính TD Securities cho biết trong một ghi chú rằng cuộc họp của ECB có thể sẽ tiếp tục nhấn mạnh tình hình không chắc chắn và sự cần thiết phải chờ đợi các cuộc đàm phán thuế quan kết thúc trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Phiên này, đồng euro không thay đổi ở mức 1,1630 USD vào đầu phiên giao dịch, sau khi đã giảm 0,5% vào tuần trước và rời xa mức đỉnh gần bốn năm là 1,1830 USD. Chỉ số đồng USD giảm nhẹ xuống mức 98,373.

Tại thị trường trong nước, chiều 21/7, chỉ số VN - Index giảm 12,23 điểm (0,82%) xuống 1.485,05 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 1,98 điểm (0,8%) xuống 245,79 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục